Sang Hàn hái ớt, cà chua... lương 40 triệu đồng/tháng

(PLO)- Các lao động khi sang Hàn làm đất, xuống giống đến khi thu hoạch cà chua, ớt, cải thảo được chủ trả lương 40 triệu đồng/tháng.  

Đây là năm thứ hai liên tiếp hàng trăm lao động tỉnh Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm việc thời vụ tại các nông trại. Tính chung tính đến ngày 24-6, có hơn 1.000 lao động tại Đồng Tháp sang làm việc thời vụ tại Hàn Quốc.

Trao đổi với phóng viên PLO, bà Nguyễn Thị Minh Tuyết, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Đồng Tháp cho hay, do nguồn lao động ổn định, có tay nghề làm nông nên các chủ sử dụng lao động tại Hàn Quốc tiếp tục gia hạn, tiếp nhận thêm lao động thời vụ ba tháng. 

Theo đó trong năm 2019, trung tâm sẽ có thêm ba đợt đưa lao động sang Hàn làm việc tại các nông trại để làm đất, xuống giống và thu hoạt ớt, cà chua và cải thảo trong các trang trại hoàn toàn khép kín. Do nhu công việc nên các chủ sử dụng khuyến khích các cặp vợ chồng cùng sang làm việc.

Công việc chủ yếu của người lao động là làm đất, xuống giống và thu hoạch trong các nhà kín. Ảnh: M.TUYẾT

Thời gian làm việc kéo dài trong ba tháng, sau đó tùy nhu cầu và đánh giá kỹ năng làm việc của các lao động, các chủ nông trại sẽ gia hạn thêm thời gian làm việc. 

Bà Tuyết cho biết thêm, nếu như năm 2018, lương bình quân chủ các trang tại trả 33 triệu tháng thì năm 2019, mức lương tăng lên 40 triệu đồng/tháng. 

Ngoài ra chủ sử dụng lao động cung cấp chỗ ở, hỗ trợ gạo và thưởng khi kết thúc mùa thu hoạch về nước còn có thêm khoản tiền thưởng. "Có cặp vợ chồng làm việc chăm chỉ, được chủ sử dụng lao động phía Hàn quý mến, gia hạn tuyển ba đợt trong vòng hai năm có thu nhập khoảng nửa tỉ đồng", bà Tuyết thông tin.

Các nông dân tỉnh Đồng Tháp đang thu hoạch cà chua tại các nông trại ở Hàn Quốc. Ảnh: M.TUYẾT

Tại các trang trại, người lao động được bố trí chỗ ăn ở, riêng các cặp vợ chồng được bố trí phòng ở riêng với các vật dụng sinh hoạt đầy đủ như gia đình khép kín. Thời gian làm việc tám giờ/ngày, hai ngày cuối tuần được nghỉ ngơi.

Đáng chú ý, trước khi xuất cảnh người lao động chỉ bỏ ra chi phí khoảng 16 triệu đồng để lo các chi phí vé máy bay khứ hồi, phí làm visa, hộ chiếu, khám sức khỏe, lý lịch tư pháp.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.