Sang Hàn hái ớt 3 tháng thu nhập 100 triệu đồng?

(PLO)- Với thời gian làm việc thời vụ ba tháng, người lao động có thu nhập từ nghề hái cà chua, ớt 35 triệu đồng/tháng.

Để có thu nhập tại thị trường 1.000 USD/tháng, nhiều cặp vợ chồng lớn tuổi tại tỉnh Đồng Tháp trải qua khóa tiếng Hàn buổi tối để ban ngày họ còn chạy chợ lo cho gia đình. Tổng thời gian học kéo dài trong vòng một tháng, mọi người có thể giao tiếp đơn giản. Ngoài ra, các lao động còn học Luật Lao động Hàn Quốc, kiến thức văn hóa, phong tục tập quán và ứng xử giao tiếp trước lúc xuất cảnh.

Số lao động này do Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh Đồng Tháp ký kết cung ứng lao động với Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp tại một huyện của Hàn Quốc, thực hiện từ giữa năm 2018.

Bà Nguyễn Thị Minh Tuyết - Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Đồng Tháp, cho hay đến nay đã mãn vụ thu hoạch cà chua, ớt hàng chục lao động tại Đồng Tháp đã về nước để chờ làm thủ tục sang trồng và thu hoạch ớt, cà chua đầu năm sau.

Theo bà Tuyết sau khi trừ các chi phí sinh hoạt, ăn uống, mỗi người lao động có thu nhập 100 triệu đồng từ công việc thời vụ này nên nhiều lao động lớn tuổi có nguyện vọng tiếp tục trở lại Hàn Quốc hái cà chua, ớt để cải thiện thu nhập, thay vì làm nông tại quê nhà. "Các chủ trang trại đánh giá cao tay nghề và thái độ làm việc của những lao động Việt Nam, sau đợt thí điểm ban đầu, nhiều chủ trang trại đặt hàng khoảng 130 lao động cho công việc thời vụ này năm sau" - bà Tuyết thông tin.

Bà Tuyết đánh giá, tiêu chí lao động được các chủ trang trại tuyển chọn khá “dễ thở”. Trong mẫu kê khai thông tin cá nhân, các ứng viên điền thông tin cá nhân, chiều cao, sở thích, sở trường, nghề nghiệp hiện tại, tình trạng gia đình,... Số hồ sơ ứng viên kèm theo giấy chứng nhận không bị bệnh lây nhiễm được gửi sang Hàn để các chủ sử dụng lao động lựa chọn, thường thì phía Hàn Quốc khuyến khích đi cả vợ và chồng để người lao động yên tâm làm việc.

Khi đến làm việc tại các trang trại người lao động được bố trí chỗ ở khá tiện nghi cho các cặp vợ chồng (miễn phí), ăn uống người lao động tự lo. Với công việc kể trên người lao động có thu nhập 37 triệu đồng/tháng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.