Sang Đài Loan phải chịu phí chênh lệch 2.500 USD

(PL)- Trước tình trạng đưa người lao động đi làm việc ở Đài Loan (xuất khẩu lao động) tồn tại nhiều bất cập.

Ngày 4-4, Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH) đã đưa ra cảnh báo: Tiếp sau Hàn Quốc, rất có thể Đài Loan sẽ hạn chế tiếp nhận lao động Việt Nam.

Theo ông Nguyễn Ngọc Quỳnh, Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước, tình trạng người lao động Việt Nam bỏ trốn, cư trú và làm việc bất hợp pháp tại Đài Loan cao, bình quân khoảng 6.600 lao động bỏ trốn/năm (550 lao động/tháng), tập trung ở những lao động sắp hết hạn hợp đồng, không muốn về nước. Mặt khác, người lao động Việt Nam đi làm việc tại Đài Loan phải chịu mức chi phí quá cao, bình quân khoảng 5.600-7.000 USD/người (Bộ quy định mức phí cao nhất 4.500 USD/hợp đồng ba năm). Trong đó, phần chênh lệch khoảng 1.800-2.500 USD chính là phần tiền môi giới tự nâng lên.

Ngoài ra, có quá nhiều đầu mối tuyển chọn đưa lao động đi làm việc ở Đài Loan. Theo thống kê, cả nước có hơn 300 đầu mối thực hiện việc tư vấn, tuyển chọn và đào tạo người lao động đi làm việc tại Đài Loan. Ngoài ra, nhiều doanh nghiệp Việt Nam không còn giấy phép của Đài Loan nhưng “móc” với các doanh nghiệp còn phép để tổ chức đưa lao động sang làm việc tại Đài Loan hoặc cho phép các tổ chức, cá nhân Đài Loan mượn tư cách pháp nhân. Qua kiểm tra nhiều lao động Việt Nam tại Đài Loan, Ban Quản lý lao động Việt Nam cho biết lao động chỉ biết tên công ty Đài Loan mà không biết doanh nghiệp Việt Nam đưa đi.

Từ năm 2004 đến nay, Đài Loan đã tạm dừng tiếp nhận lao động Việt Nam trong hai nghề: thuyền viên tàu cá gần bờ và giúp việc gia đình. Đồng thời, không cấp giấy phép mới cho các doanh nghiệp Việt Nam đưa lao động sang Đài Loan do người lao động bỏ hợp đồng ra ngoài làm việc trái phép số lượng lớn và ngày càng tăng.

PHONG ĐIỀN

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.