Sản phụ tử vong nghi do thuyên tắc ối

(PL)- Ngày 18-5, báo Pháp Luật TP.HCM chuyển đơn tố cáo của ông Nguyễn Văn Phương (tổ 4, thôn 2, xã Hàm Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận) đến BV Đa khoa tỉnh Bình Thuận.
Theo đơn, ông là chồng của sản phụ Nguyễn Thị Minh Hồng bị tử vong tại bệnh viện. Ông tố cáo BS HL và tập thể y, bác sĩ khoa Sản trong phiên trực ngày 18-5 đã gây nên cái chết của vợ ông.

Mới đây, ông Nguyễn Hữu Quang, Giám đốc BV Đa khoa tỉnh Bình Thuận, đã có công văn trả lời như sau: Căn cứ nội dung tố cáo, kết quả xác minh của tổ kiểm tra với bà HL (bác sĩ khoa Sản trong phiên trực ngày 18-5) cùng những người liên quan trong ca trực và người nhà sản phụ…, hội đồng chuyên môn bệnh viện kết luận nguyên nhân tử vong của sản phụ nghi do thuyên tắc ối. Đây là diễn biến sản khoa hiếm gặp nhưng tỉ lệ tử vong cao, rất khó dự đoán trước và khó dự phòng. Mặc dù kíp trực đã chăm sóc, theo dõi sát, đúng quy trình, cấp cứu tích cực nhưng không thể ngăn được hậu quả. Cạnh đó, nội dung tố cáo BS HL tư vấn cho gia đình sản phụ tại phòng khám riêng như thai lớn, xương chậu hẹp và hiếm muộn nên sản phụ không sinh thường được, người nhà không cho sản phụ ăn đồ cứng để bác sĩ làm thủ tục mổ lấy thai; sau đó bán một số thuốc và nhắc sản phụ mang thuốc đến bệnh viện để uống lúc sinh, cho sản phụ uống thuốc ép sinh… là không có cơ sở vì hiện tại không có chứng cứ cụ thể. Ngoài ra cũng không có chứng cứ khẳng định kíp trực ngày 18-5 tại khoa Sản tư vấn cho gia đình sản phụ về vấn đề sinh mổ. Còn nội dung tố cáo khoa Sản không có người trực mổ là không đúng vì thực tế trong phiên trực ngày hôm đó tại khoa Sản có mặt đầy đủ y, bác sĩ của kíp trực.

TRÂN CHÍNH ghi

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.