Sai phạm Vinafood II: Cần truy cứu trách nhiệm lãnh đạo trước?
HOÀNG YẾN
(PLO)- Đại diện Vinafood II không đồng tình với việc xử lý trách nhiệm dân sự như đề nghị của VKS.
Làm việc cả ngày cuối tuần, TAND TP.HCM tiến hành cho luật sư bào chữa bị cáo Trần Văn Tâm (cựu Giám đốc Công ty lương thực Trà Vinh, công ty con của Tổng công ty lương thực Miền Nam - Vinafood II) và đồng phạm về tội tham ô tài sản, cố ý làm trái về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Trước đó, VKS xác định bị cáo Tâm cùng thuộc cấp mua bán khống hàng hóa, rút tiền của Vinafood II rồi sử dụng không đúng mục đích. Các bị cáo liên tục thực hiện hành vi gian dối khiến công ty vừa thua lỗ vừa thất thoát hơn 814 tỉ đồng.
Trong đó, Tâm là người tổ chức, chủ mưu và trực tiếp thực hiện nhiều việc làm sai trái gây thiệt hại hàng trăm tỉ đồng. Không chỉ vậy, Tâm còn chỉ đạo cấp dưới hợp thức hóa khoản tiền mua, bán hai căn nhà là tài sản do Vinafood II sở hữu, chuyển thành tài sản cá nhân.
Từ đó, các bị cáo tham ô gần 5,2 tỉ đồng. VKS đề nghị phạt bị cáo này 20 năm tù về tội tham ô tài sản, từ 15-16 năm tù về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Như vậy, bị cáo này có thể nhận hình phạt cao nhất là 30 năm tù. Đồng thời, VKSND đề nghị phạt từ 2 năm tù án treo đến 24 năm tù giam đối với 11 bị cáo đồng phạm trong vụ án cùng về 2 tội danh trên.
Tuy nhiên, luật sư cho rằng VKS thiếu căn cứ khi quy kết hai tội danh với các bị cáo. Bào chữa cho bị cáo Tâm, luật sư nói đại diện VKS không có cơ sở quy kết bị cáo phạm tội tham ô. Vì hiện hai căn nhà vẫn do Công ty Lương thực Trà Vinh quản lý, Tâm không đứng tên chủ sở hữu. Luật sư của các bị cáo cấp dưới Tâm cũng cho rằng thân chủ chỉ làm theo chỉ đạo. Vì thế việc buộc họ tội tham ô không có căn cứ.
Liên quan vụ án, đại diện VKS đề nghị phạt bị cáo Huỳnh Thế Năng (cựu Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV - Tổng Công ty Lương thực miền Nam - Vinafood II) từ 30-36 tháng án treo về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Cùng tội, ba bị cáo đều là cựu lãnh đạo Vinafood II bị đề nghị từ 30-36 tháng án treo. Vì đã không làm hoặc làm không đúng nhiệm vụ được giao, tạo điều kiện giúp nhóm bị cáo ở Công ty Lương thực Trà Vinh lũng đoạn công ty trong thời gian dài.
Luật sư bào chữa cho bị cáo cựu Tổng Giám đốc Vinafood II đề nghị làm sáng tỏ bối cảnh chung ở thời điểm nói thân chủ sai phạm. Hành vi sai phạm của công ty Trà Vinh bắt đầu từ năm 2012 kéo dài từ đó đến năm 2017. Trong khi tháng 4-2014, ông Năng mới đảm nhận chức vụ tổng giám đốc Vinafood II. trước đó là phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang.
Các luật sư tham gia bào chữa. Ảnh: H.Y
Luật sư nói: “Khi mới được bổ nhiệm một vài ngày, ông Năng đã gánh chịu những hậu quả đặc biệt lớn tại Công ty Lương thực Trà Vinh với khoản tiền thiệt hại lên đến hàng trăm tỉ đồng. Những hậu quả, thiệt hại này có từ trước ngày ông Năng về nhận nhiệm vụ. Nếu cần thiết truy cứu trách nhiệm thì đó là trách nhiệm của những lãnh đạo trước đó”.
Về vấn đề bồi thường thiệt hại, VKS cho rằng buộc bị cáo Tâm cùng đồng phạm bồi thường cho Vinafood II gần 133 tỉ. Số tiền bị cáo trục lợi từ tham ô và thiệt hại bởi những sai phạm gây ra. Còn hơn 681 tỉ doanh nghiệp kinh doanh thua lỗ VKS không đề nghị HĐXX quy trách nhiệm bồi thường.
Không đồng tình đại diện Vinafood II cho rằng khoản tiền thua lỗ từ hoạt động kinh doanh trong thời gian bị cáo Tâm lũng đoạn công ty cũng là thiệt hại trên thực tế Vinafood II gánh chịu. Vinafood II đề nghị HĐXX buộc các bị cáo liên đới bồi thường hơn 675 tỉ…
(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.
(PLO)- Suốt 36 năm phát triển, báo Pháp Luật TP.HCM khẳng định vai trò cầu nối giữa chính quyền và người dân, lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật, bảo vệ quyền lợi cộng đồng và thúc đẩy đồng thuận xã hội.
(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.
(PLO)- Công ty Luật TNHH TNJ là hãng luật được các chuyên gia và khách hàng đánh giá cao trong hoạt động tư vấn thường xuyên và tố tụng tại Tòa án, tố tụng tại Trọng tài thương mại.
(PLO)- Những năm tháng là thành viên của đại gia đình Pháp Luật TP.HCM đã để lại những kỷ niệm khó quên trong lòng các phóng viên, biên tập viên, người lao động.
(PLO)- Thay vì chuyển ngay cho chủ công ty, hai nhân viên của phòng khám nha khoa giữ 37,5 triệu đồng tiền làm răng của khách hàng; từ đó cả hai bị xử tội tham ô tài sản với mức án khá nặng.
(PLO)- Từ vệt bài của cố nhà báo Nguyễn Bảo Trâm trên Pháp Luật TP.HCM, một điều luật đã ra đời, tạo cơ chế đặc biệt cho thủ tục “phá án” trong Bộ luật Tố tụng hình sự.
(PLO)- Hành trình 36 năm khép lại nhưng những dấu ấn mà báo Pháp Luật TP.HCM để lại trong lòng giới chuyên gia và bạn đọc sẽ còn tiếp nối bằng những giá trị tốt đẹp đã được bền bỉ vun đắp qua nhiều thế hệ.
(PLO)- Điều quý giá nhất của một tờ báo không chỉ ở tên gọi, mà nằm ở tinh thần mà tờ báo ấy đã tạo dựng. Tên báo có thể khép lại nhưng ngọn lửa pháp lý mà báo Pháp Luật TP.HCM đã góp phần thắp lên sẽ không tắt.
(PLO)- Suốt 36 năm hình thành và phát triển, báo Pháp Luật TP.HCM để lại nhiều dấu ấn sâu đậm trong đời sống pháp lý, nhận được sự ghi nhận, trân trọng từ những người làm công tác pháp luật, tư pháp.
(PLO)- Dù có hơn 21.000 luật sư, thị trường nhân lực pháp lý Việt Nam vẫn đối mặt với thách thức lớn về năng lực khi Trung tâm Tài chính Quốc tế vận hành.
(PLO)- Thông tin trên được Viện trưởng VKSND TP Cần Thơ chia sẻ khi báo cáo tại Kỳ họp HĐND TP về nhiệm vụ mới của ngành khi thực hiện Nghị quyết 205 của Quốc hội và Chỉ thị 06 của Bộ Chính trị.
(PLO)- Các chuyên gia đều cho rằng cần quy định rõ thế nào là “gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội” để tránh việc tùy nghi trong xử lý hình sự về tội gây rối trật tự công cộng...
(PLO)- Hình mẫu nhân lực mà các Trung tâm tài chính quốc tế thực sự cần là những người không chỉ biết tuân thủ luật pháp mà còn biết cách làm cho luật pháp trở nên tốt đẹp và khả thi hơn.
(PLO)- HĐXX nhận định người mua nhà thế chấp nhà khi chưa trả đủ tiền cho chủ nhà, chủ nhà vẫn đang quản lý nhà; bà cũng đã cam kết không sang nhượng, cầm cố, thế chấp... nên ngân hàng không phải người thứ ba ngay tình.
(PLO)- Theo quy định mới, có năm hình thức phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Ngoài ra, cơ quan Nhà nước phải họp báo định kỳ ít nhất ba tháng/lần.