Sacombank muốn bán bất động sản khu công nghiệp Phong Phú

(PLO)- Chỉ trong 5 tháng đầu năm nay, Sacombank đã trích lập dự phòng rủi ro trên 1.500 - 1.700 tỉ đồng, nâng quỹ dự phòng rủi ro của nhà băng này lên đến gần 5.000 tỉ đồng.

 

Bà Nguyễn Đức Thạch Diễm, Tổng giám đốc Sacombank cho biết đến thời điểm hiện tại tăng trưởng tín dụng Sacombank đạt khoảng 6%, room tín dụng (hạn mức tín dụng) còn lại của Sacombank từ nay đến cuối năm chỉ còn 3%. Do đó, Sacombank đang đang trình lên Ngân hàng Nhà nước (NHNN) để xin nới room tín dụng lên 14% để có thêm dư địa cho vay trong 6 tháng cuối năm.

Cũng theo Tổng giám đốc Sacombank, hiện thanh khoản của Ngân hàng khá dồi dào, thậm chí Sacombank đang dư thừa 30.000 tỉ đồng vốn huy động. Tuy nhiên, chất lượng tín dụng luôn được Ngân hàng kiểm soát, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh để giảm nguy cơ nợ xấu tăng.

Một trong những tài sản thế chấp lớn mà Sacombank đang muốn rao bán đó là bất động sản Khu công nghiệp Phong Phú. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai bất động sản này cũng có những tồn tại và UBND TP.HCM yêu cầu Sacombank tạm dừng phát mãi để xem xét lại nên ngân hàng đang đợt ý kiến của UBND TP.HCM.

"Bất động sản công nghiệp hiện nay đang nhận được sự quan tâm của rất nhiều nhà đầu tư, cho nên khi các vướng mắc liên quan đến bất động sản khu công nghiệp Phong Phú được tháo gỡ thì việc thanh lý tài sản khủng này không có gì đáng lo", bà Diễm nhẫn mạnh.

Phó Thống đốc NHNN Đào Minh Tú cho biết: “Tín dụng cả nước đến ngày 16-6 tăng 2,13%, do nhu cầu vốn của khách hàng tăng chậm, nhất là vốn trung, dài hạn khó tăng. Trong bối cảnh hiện nay, ngành ngân hàng cũng phải hy sinh lợi nhuận để chia sẻ khó khăn với các doanh nghiệp, thậm chí với các ngân hàng phải giảm lợi nhuận dự kiến lên đến hàng nghìn tỉ đồng để giảm lãi suất cho vay”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Mở rộng cung ứng vốn: Cơ hội và rủi ro đan xen

Mở rộng cung ứng vốn: Cơ hội và rủi ro đan xen

(PLO)- Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư 25/2026 sửa đổi, bổ sung Thông tư 22/2019 về các giới hạn, tỉ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, có hiệu lực từ ngày 1-7.

Techcombank đồng hành cùng ‘AI Thực Chiến’ mùa 2: ‘Dẫn lối trí tuệ Việt - Vươn tầm kỷ nguyên AI’

Techcombank đồng hành cùng ‘AI Thực Chiến’ mùa 2: ‘Dẫn lối trí tuệ Việt - Vươn tầm kỷ nguyên AI’

(PLO)- Chương trình “AI Thực Chiến” do Bộ Công an chỉ đạo, được Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), Trung tâm Dữ liệu Quốc gia (NDC), Hiệp hội Dữ liệu Quốc gia (NDA) và Techcombank phối hợp tổ chức, nhằm tìm kiếm, phát hiện và bồi dưỡng nhân tài trí tuệ nhân tạo (AI) cho Việt Nam.

NCB đồng hành chuyển đổi số ngành du lịch, gia tăng trải nghiệm cho du khách quốc tế

NCB đồng hành chuyển đổi số ngành du lịch, gia tăng trải nghiệm cho du khách quốc tế

(PLO)- Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) đang từng bước khẳng định vai trò đồng hành cùng ngành du lịch qua việc phát triển các giải pháp thanh toán số an toàn, thuận tiện, góp phần tháo gỡ rào cản chi tiêu, gia tăng trải nghiệm cho du khách quốc tế và hỗ trợ doanh nghiệp du lịch nâng cao năng lực cạnh tranh.