Sabeco dành 2.200 tỉ đồng để chi cổ tức

(PLO) Quỹ thù lao, thưởng... đối với các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát Sabeco được đề xuất tăng lên đến 1,42 tỉ đồng so với mức 783 triệu đồng của năm 2016 

Ngày 8/8 Tổng công ty cổ phần bia rượu nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) tổ chức Đại hội cổ đông bất thường lần hai thông qua một số nội dung: tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận, tờ trình kế hoạch tiền lương thù lao, tiền thưởng của HĐQT, Ban kiểm soát; tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung…

Theo đó, căn cứ mục tiêu lợi nhuận kế hoạch 2017, Sabeco trình kế hoạch lợi nhuận chưa phân phối lên 4.856 tỷ đồng, tăng hơn 1.900 tỷ đồng so với hồi đầu năm. Kế hoạch lợi nhuận sau thuế 4.453 tỷ đồng.

Đáng chý ý tỷ lệ chia cổ tức tăng lên 35%, tương đương hơn 2.244 tỷ đồng từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối các năm trước.

Tại đại hội, HĐQT đề xuất tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với các thành viên  HĐQT và Ban kiểm soát Tổng công ty. Cụ thể, quỹ thù lao được đề xuất tăng lên đến 1,42 tỉ đồng so với mức 783 triệu đồng của năm 2016 do số lượng thành viên kiêm nhiệm trong HĐQT tăng từ bốn người lên sáu người.

Kế hoạch quỹ tiền lương năm 2017 là hơn 4,66 tỷ đồng, tăng hơn 4 tỷ đồng so với năm 2016. Tuy nhiên, tiền thưởng còn 583 tỷ đồng, giảm hơn 50% so với năm 2016.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II, Sabeco ghi nhận doanh thu thuần đạt 8.301 tỷ đồng tăng 9%. Riêng doanh thu bán bia đạt 13.692 tỷ đồng, tăng hơn 700 tỷ đồng so với năm ngoái.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu đạt 15.779 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận trước thuế giảm nhẹ còn 2.983 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế tăng nhẹ lên 2.425 tỷ đồng tăng 1,7 so với cùng kỳ.

Ngoài ra, trong chi phí bán hàng Sabeo chi đến 790 tỷ đồng cho  quảng cáo, tiếp thị, tăng hơn 73% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2017, Sabeco đặt mục tiêu tổng doanh thu đạt 34.471 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 4.703 tỷ đồng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.