Vì sao hãng bia nổi tiếng Úc muốn mua cổ phần Sabeco?

(PLO) - Đáng chú ý, trước đây, Sabeco được nhiều hãng bia lớn nước ngoài “quan tâm” như Asahi Group và Kirin Holdings (Nhật Bản), Anheuser-Busch InBev NV (Bỉ) hay San Miguel (Philippines).

Ngày 24-7, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ có cuộc gặp Tổng giám đốc Công ty Bia Carlton&United Breweries (CBU). Đây là hãng bia nổi tiếng của và chiếm 47% thị phần tại Úc và công ty này đang có nhu cầu mở rộng nhà máy sản xuất bia tại tỉnh Bình Dương. Phía CBU cho biết cũng đang quan tâm và mong muốn trở thành nhà đầu tư chiến lược của Sabeco và Habeco khi nhà nước thoái vốn trong năm nay.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, cho biết Việt Nam cũng đang tiến hành thoái vốn nhà nước tại Tổng công ty Bia Rượu Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) và Tổng công ty Bia Rượu Nước giải khát Hà Nội (Habeco). Việc này có thể là mối quan tâm của Công ty CBU với tư cách là nhà đầu tư chiến lược.

Bộ công thương cho biết đến nay đơn vị tư vấn đang hoàn thiện tờ trình phương án thoái vốn để trình Bộ. Sau khi Thủ tướng Chính phủ đồng ý về phương án thoái vốn, Bộ sẽ triển khai các hoạt động bán vốn nhà nước tại Habeco và Sabeco.

Hiện nhà nước đang sở hữu 89,59% vốn Sabeco và 82% vốn tại Habeco. Sabeco và Habeco đang chiếm 60% thị phần bia trong nước, riêng Sabeco là hơn 40%.

Đáng chú ý, trước đây, Sabeco được nhiều hãng bia lớn nước ngoài “quan tâm” như Asahi Group và Kirin Holdings (Nhật Bản), Anheuser-Busch InBev NV (Bỉ) hay San Miguel (Philippines)…

Ông Mr Mikio Masawaki, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Sapporo Việt Nam thị trường Việt Nam có dân số trẻ và đầy tiềm năng. Trong 5 năm tới, GDP sẽ có mức tăng khoảng 6.5 - 7%/năm.

Theo dự đoán của Sapporo, Việt Nam sẽ là nơi để các nhà đầu tư lớn trên thế giới cũng như nội địa chọn phát triển, mở rộng hoạt động kinh doanh bởi mức độ tiêu thụ bia của NTD đang trên đà tăng trưởng khá mạnh và ổn định. Vì vậy Sapporo hoàn toàn không ngạc nhiên khi ngày càng có nhiều đơn vị tham gia vào thị trường này. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.