Rút kinh nghiệm vụ án hành chính có vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng

(PLO)- Tòa án sơ thẩm đã không đưa đầy đủ những người con của người đã chết vào tham gia tố tụng là có vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng nên cần rút kinh nghiệm.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Vừa qua (19-5), VKSND Cấp cao tại Đà Nẵng đã ban hành thông báo rút kinh nghiệm về cách giải quyết vụ án khiếu kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực đất đai giữa người khởi kiện là bà A với người bị kiện là UBND huyện T, tỉnh Q.

Nội dung vụ án cần rút kinh nghiệm

Năm 1998, chồng bà A được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng một thửa đất với diện tích 1.268 m². Sau đó, năm 2011, thửa đất này được cấp đổi thành thửa đất số 629.

Năm 2018, khi thực hiện nâng hạn mức sử dụng đất, thửa đất số 629 được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Q cấp đổi lại giấy chứng nhận ngày 7-3-2018. Năm 2019, chồng bà A chết, toàn bộ thửa đất do bà A và các con quản lý sử dụng.

Năm 2022, khi có nhu cầu thực hiện thủ tục phân chia di sản thừa kế, gia đình bà A đo đạc lại toàn bộ diện tích đất thực tế đang sử dụng thì phát sinh tranh chấp với ông V (cháu nội của vợ chồng bà Đ) đang sử dụng thửa đất liền kề.

Bà A đã gửi đơn đến UBND xã H để hòa giải tranh chấp đất đai với các đồng thừa kế của vợ chồng bà Đ, sau đó gửi đơn đến UBND TP Q để xem xét, giải quyết. Tuy nhiên, UBND TP Q từ chối.

Xét thấy việc UBND TP Q tự ý cấp diện tích đất thuộc quản lý, sử dụng của gia đình bà A cho người khác là không đúng, ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp nên bà A đã khởi kiện yêu cầu tòa án hủy giấy chứng nhận đã cấp cho bà Đ.

Xử sơ thẩm tháng 6-2024, TAND tỉnh Q chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà A.

Xử phúc thẩm tháng 10-2024, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng chấp nhận kháng cáo của một số người liên quan, hủy bản án sơ thẩm giao hồ sơ vụ án về TAND tỉnh Q để giải quyết lại theo thủ tục sơ thẩm theo đúng quy định pháp luật.

rút kinh nghiệm
Hình minh họa. Ảnh: YC

Những vấn đề cần rút kinh nghiệm

Theo VKSND Cấp cao tại Đà Nẵng, theo tài liệu có trong hồ sơ thể hiện vợ chồng bà Đ sinh được 5 người con trong đó có ông K, bà H. Trong đó ông K (chết năm 2009) có 3 người con, bà H (chết năm 2022) có 5 người con.

Tuy nhiên, trong quá trình thụ lý, giải quyết vụ án, tòa án sơ thẩm đã không đưa đầy đủ những người con của ông K và của H vào tham gia tố tụng với tư cách là người kế thừa quyền, nghĩa vụ tố tụng của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án là có vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng. Điều này làm ảnh hưởng quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự trong vụ án theo quy định tại Điều 55, Điều 58, Điều 59 Luật TTHC năm 2015. Do đó, tòa án cấp phúc thẩm đã hủy bản án sơ thẩm và chuyển hồ sơ cho tòa án cấp sơ thẩm giải quyết lại vụ án theo đúng quy định của pháp luật.

Quá trình kiểm sát việc giải quyết vụ án ở cấp sơ thẩm, kiểm sát viên đã không phát hiện vi phạm của toà án trong việc lập hồ sơ vụ án hành chính đối với người tham gia tố tụng khác theo quy định tại Điều 132 Luật TTHC năm 2015 và quy định, hướng dẫn của ngành về công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính là có thiếu sót. Đây là vấn đề cần rút kinh nghiệm.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm