Rút kinh nghiệm một vụ án hành chính đình chỉ sai

(PLO)- Theo VKSND Cấp cao tại Đà Nẵng, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là quyết định hành chính, là đối tượng khởi kiện vụ án hành chính nên tòa đình chỉ là không đúng.

Mới đây, VKSND Cấp cao tại Đà Nẵng ban hành thông báo rút kinh nghiệm liên quan đến một vụ án hành chính, kiện yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ).

Nội dung rút kinh nghiệm được thông báo đến VKS các địa phương để tham khảo và rút kinh nghiệm chung.

Theo nội dung vụ án, ông Trương Thích kiện UBND huyện Cam Lâm ra TAND tỉnh Khánh Hòa, đề nghị tòa hủy GCN phần đất mà ông cho rằng của gia đình ông nhưng huyện lại cấp cho người khác.

Ngày 10-9-2020, TAND tỉnh Khánh Hòa đình chỉ giải quyết vụ án với nhận định các GCN này không phải đối tượng khởi kiện trong vụ án hành chính.

Ông Thích kháng cáo. TAND Cấp cao tại Đà Nẵng đã chấp nhận kháng cáo, hủy quyết định đình chỉ của TAND tỉnh Khánh Hòa.

Từ kết quả xét xử phúc thẩm, VKSND Cấp cao tại Đà Nẵng nêu một số vấn đề cần rút kinh nghiệm.

Đó là: TAND tỉnh Khánh Hòa cho rằng theo hướng dẫn tại Công văn 64/2019 của TAND Tối cao thì các GCNQSDĐ này không phải là đối tượng khởi kiện trong vụ án hành chính và đình chỉ giải quyết vụ án. Tuy nhiên, Công văn 64/2019 TAND Tối cao không phải nguồn pháp luật, nội dung hướng dẫn dân sự.

Ông Thích khởi kiện yêu cầu hủy GCN mà UBND huyện Cam Lâm cấp lần đầu, đây là quyết định hành chính nên việc TAND tỉnh Khánh Hòa đình chỉ giải quyết vụ án là không có cơ sở. Điều này làm ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của ông Thích.

Cạnh đó, theo khoản 1 Mục 1 của Giải đáp số 02 ngày 19-9-2016 của TAND Tối cao về việc giải đáp một số vấn đề tố tung hành chính, tố tụng dân sự thì GCNQSDĐ là quyết định hành chính.

Theo khoản 1 Điều 3 Luật đất đai 2013 thì GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là chứng thư pháp lý để nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất hợp pháp của người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất. Căn cứ các quy định trên thì GCNQSDĐ là quyết định hành chính, là đối tượng khởi kiện vụ án hành chính theo khoản 2 Điều 3 Luật Tố tụng hành chính 2015.

Đình chỉ sai, bị tòa phúc thẩm hủy quyết định
(PL)- TAND TP.HCM vừa chấp nhận kháng nghị của VKSND quận 8 cùng kháng cáo của bà Thạch Thị Say, hủy quyết định đình chỉ giải quyết của TAND quận 8 trong vụ bà Say kiện quyết định hành chính của UBND quận 8, giao hồ sơ vụ án về cho TAND quận 8 xét xử sơ thẩm.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm