Rước HIV, viêm gan vì làm đẹp từ nhau thai người

(PL)- Tiêm, ủ trắng, uống các sản phẩm từ nhau thai người để làm đẹp là hành vi nguy hiểm và bị cấm.

Nhiều nơi trên thị trường đang quảng cáo nhan nhản về các sản phẩm làm đẹp từ nhau thai người với giá đến hàng chục triệu đồng. Trong khi đó, các sản phẩm gốc từ nhau thai người đã bị cấm sử dụng vì nguy cơ tiềm ẩn dịch bệnh.

Chị Q., một người bán hàng sản phẩm tế bào gốc từ nhau thai người có địa chỉ ở quận 10 (TP.HCM), cho biết: “Các sản phẩm này có xuất xứ từ Nhật Bản, Trung Quốc, Mỹ, Úc, được nhập về nước theo đường xách tay nên không nhiều. Vì vậy, chị phải đặt mua nhanh kẻo hết”.

Chỉ cần gõ từ khóa tìm kiếm “làm đẹp bằng nhau thai người” trên Facebook thì sẽ xuất hiện hàng loạt trang bán hàng về nhau thai này với nhiều sản phẩm tiêm, uống, tắm trắng… Đối với khách hàng có nhu cầu tiêm nhau thai người trực tiếp thì người bán còn hỗ trợ tiêm tại chỗ cho khách. Giá các sản phẩm này khá cao, trong đó nhau thai dạng uống giá là 3 triệu đồng, dạng tiêm có giá 8 triệu đồng.

Sản phẩm nhau thai người rao bán công khai đang được một khách hàng tiêm  trực tiếp vào người. Ảnh: ĐÀO TRANG

Tương tự, một tài khoản Facebook khác còn quay trực tiếp cảnh tiêm nhau thai người cho khách hàng tại cửa hàng của mình kèm theo những lời quảng cáo có cánh: “Là thần dược đa công dụng: Cải thiện tình trạng thiếu sức sống, thị lực kém, mất ngủ kéo dài, suy nhược tinh thần; giảm tình trạng mệt mỏi và khó chịu; ổn định nội tiết”.

Trước đó, tháng 10-2018, một phụ nữ 35 tuổi ở TP.HCM bị đau nhức, sưng phồng và tấy đỏ vùng mặt sau khi tiêm bảy lọ dung dịch tế bào gốc từ nhau thai người. Chị này đã mua trên mạng hộp dung dịch tế bào gốc từ nhau thai người, gồm 50 lọ với giá 12 triệu đồng, được giới thiệu có xuất xứ từ Nhật Bản. 

Theo TS-BS Trương Thị Ngọc Lan, Phó Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TP.HCM, cho đến nay vẫn chưa có cơ sở khoa học cho thấy nhau thai có tác dụng thần dược như lời những người bán hàng quảng cáo. Do vậy để tránh tiền mất tật mang, người tiêu dùng không nên liều lĩnh tin vào những lời quảng cáo sử dụng các sản phẩm thực phẩm chức năng, mỹ phẩm được giới thiệu có thành phần tế bào gốc từ nhau thai người.

Cấm sử dụng vì có nguy cơ lây nhiễm

TS-BS Trương Thị Ngọc Lan, Phó Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TP.HCM, cho biết trước đây nhau thai (còn gọi tử hà sa) được chiết xuất thành một loại thuốc tiêm có tác dụng bổ dưỡng, bổ huyết. Bên cạnh đó, nhau thai phơi khô, xay thành bột, trộn thành thuốc cao đơn hoàn tán cũng có tác dụng bổ dưỡng, bổ huyết.

Hiện nhau thai người đã được Bộ Y tế quy định là sản phẩm cấm sử dụng bởi có nguy cơ lây nhiễm các loại bệnh như HIV, viêm gan siêu vi B và C… Bên cạnh đó, nhau thai không được bảo quản đúng cách sẽ có nguy cơ gây trúng thực, rối loạn tiêu hóa, tiêu chảy… cho người sử dụng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.