Rớt đại học vì 'rối' cách tính điểm chuẩn ngành sư phạm

(PLO)- Do cách tính điểm riêng ở nhóm ngành sư phạm mà một số thí sinh bất ngờ rớt đại học dù dư điểm chuẩn.

Ngày 12-8, khá đông thí sinh đã đến trường ĐH Sài Gòn làm thủ tục nhập học. Trong đó có một trường hợp đặc biệt, dù không trúng tuyển nhưng thí sinh Nguyễn Hoàng Ngọc Hân vẫn cùng cha là ông Nguyễn Hoàng Tuấn đến trường để nhờ tư vấn hướng giải quyết với mong muốn được học ngành em đã đăng ký.

Theo trình bày từ phía gia đình, Ngọc Hân là thí sinh tự do có hộ khẩu tại TP.HCM, đăng ký thi với duy nhất một nguyện vọng vào ngành sư phạm mầm non của Trường ĐH Sài Gòn. Kết quả thi của Ngọc Hân cụ thể là môn văn 3,25 điểm, Kể chuyện-đọc diễn cảm 10 điểm và hát nhạc 9,5 điểm. Tổng điểm số ba môn thi là 22,75.

Thí sinh làm thủ tục nhập học tại Trường ĐH Sài Gòn sáng 12-8. Ảnh: PHẠM ANH

Điểm chuẩn vào ĐH Sài Gòn ngành sư phạm mầm non năm nay là 22,25. Như vậy, mặc dù tổng điểm của Ngọc Hân dư 0,5 điểm nhưng vì điểm môn văn dưới 6 (dưới ngưỡng điểm sàn theo quy định của Bộ GD&ĐT) nên em không trúng tuyển.

Ông Tuấn cho hay: "Sau khi xem điểm, gia đình mừng vì cháu đã trúng tuyển nhưng không nhận được thông báo. Tôi và cháu vẫn lên trường làm thủ tục nhập học mới biết cháu không đậu. Chúng tôi rất buồn và bất ngờ vì không biết quy định tính điểm, Hân lại chỉ đăng ký một nguyện vọng và thi lần hai rồi”.

Cũng theo ông Tuấn, Ngọc Hân rất thích ngành sư phạm mầm non và điểm thi lẫn năng khiếu cũng cao nên gia đình sẽ viết đơn gửi Bộ GD&ĐT đề nghị xem xét.

Tương tự, thí sinh Đoàn Văn Tú (Quảng Nam) cũng là thí sinh tự do thi vào ngành sư phạm âm nhạc (nguyện vọng 1) của Trường ĐH Sài Gòn năm nay. Kết quả thi như sau: Văn 5,5 điểm, năng khiếu 1 được 8 điểm, năng khiếu 2 được 8 điểm.

Mặc dù điểm chuẩn ngành sư phạm âm nhạc chỉ lấy 18 điểm, điểm số của Tú cao hơn điểm chuẩn 3,5 điểm nhưng em cũng không trúng tuyển.

Cụ thể, theo quy định của Bộ thì các ngành sư phạm phải đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng quy định. Do trường chỉ xét môn văn nên theo công thức: Điểm môn văn + 1/3 điểm ưu tiên = 6 trở lên thì mới đạt điểm sàn. Theo cách tính này thì điểm của Tú là 5,5 + (0,25/3) nhỏ hơn 6 nên Tú không đủ điểm đậu.

Về vấn đề này, Bộ GD&ĐT cho biết đây là năm thứ hai áp dụng quy định điểm sàn cho khối ngành sư phạm. Bộ cũng đã thông tin chi tiết đến các trường và dư luận.

Theo Điều 2 Quyết định số 2084/QĐ-BGDBT cũng nhắc đến việc các trường sử dụng quy chế để xác định điểm sàn. Điểm sàn hệ ĐH đối với các ngành sư phạm là 18 (mức điểm đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực) thì sàn một môn văn hóa để xét tuyển vào các ngành sư phạm, trình độ đại học là 6. Nếu trường sử dụng hai môn thì điểm sàn hai môn = điểm sàn ba môn Bộ công bố chia 3 x 2. Nếu trường sử dụng một môn thì điểm sàn một môn = điểm sàn ba môn Bộ GD&ĐT công bố chia 3.

Theo Bộ, trong trường hợp của các thí sinh trên có thể do trường ĐH thông tin chưa rộng rãi hoặc phụ huynh, thí sinh không tìm hiểu kỹ dẫn đến hiểu nhầm.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.