Rộng cửa vào đời, kỳ thi tốt nghiệp THPT nhẹ nhàng hơn

(PLO)-  Các trường đại học hiện nay có đến 20 phương thức xét tuyển; dù vậy kỳ thi THPT vẫn là “vũ môn” mà các các sĩ tử cần vượt qua sau 12 năm đèn sách để bước vào đời .
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

“Em không thấy lo lắng gì cả vì em đã nhận thông báo kết quả trúng tuyển sớm đến ba trường lận. Giờ em chỉ mong môn văn thi đạt điểm cao chút để vớt toán và tiếng Anh lên là yên tâm tốt nghiệp rồi”.

Chia sẻ vừa nhẹ nhàng vừa đầy tự tin nói trên là của em Bùi Nguyên Hoàng (dự thi tại điểm thi Trường THPT Hiệp Bình, TP Thủ Đức, TP.HCM) ngay khi bước vào bài thi đầu tiên.

Sau hai ngày với bốn bài thi, cùng với Hoàng, hơn 1 triệu thí sinh khác trên cả nước cũng đã hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023. Kỳ thi được Bộ GD&ĐT đánh giá là diễn ranghiêm túc, an toàn, đúng quy chế.Bên cạnh ngành giáo dục, kỳ thi đượcsự phối hợp chặt chẽ của các ngành, các cấp, các đoàn thểtừ trung ương đến địa phương để kỳ thi diễn ra suôn sẻ nhất.

Mặc dù đã có những sự cố đáng tiếc xảy ra khi có đến hai môn bị lan truyền đề thi từ phòng thi ra ngoài nhưng đến nay theo đánh giá của nhiều người, kỳ thi đã diễn ra nhẹ nhàng, phù hợp với mục tiêu xét công nhận tốt nghiệp cho học sinh THPT.

Bởi lẽ kể từ khi không còn kỳ thi tuyển sinh ĐH-CĐnăm 2015 và thi THPT quốc gia từ năm 2020,cùng với Luật Giáo dục ĐH sửa đổi có hiệu lực từ tháng 7-2019, kỳ thi tốt nghiệp THPT đã giảm sức ảnh hưởngđến việc tuyển sinh của các trường ĐH-CĐ. Vì bên cạnh chỉ tiêu xét điểm thi tốt nghiệp ngày một thấp, các trường có đến 19 phương thức khác để xét tuyển, thậm chí có trường không còn chỉ tiêu riêng cho điểm thi này.

Chính vì thế, áp lực thi cử lên thí sinh cũng giảm dần, các em đi thi trong tâm thế thoải mái hơn, sau mỗi bài thi đều cảm thấy phấn khởi, nhẹ nhõm. Có những emcòn nói vui rằng làm bài sao để “chống điểm liệt” là đủ rồi. Bởi dù bước vào kỳ thi lớn sau 12 năm đèn sách, không ít em đã “rủng rỉnh” cho mình nhiều suất trúng tuyển ĐH sớm hoặc đã xác định trước lối rẽ vào trường nghề. Đặc biệt có những em dù chưa xong lớp 12 nhưng với thành tích xuất sắc đã đượccác trường ĐH săn đón bằng những suất học bổng hàng trăm triệu đồng. Nhiệm vụ của các em chỉlà chờ tốt nghiệp THPT nữa mà thôi!

Ngay cả với giáo viên, dù có môn thi, giáo viên bày tỏ sự “thất vọng” vì đề thi quá dễ, chưa thỏa sự mong chờ nhưng nhìn nhận trên bình diện chung của cả nước, họ thừa nhận đề thi phù hợp với xét tốt nghiệp THPT.

Nói như vậy để thấy khi học trò rộng cửa vào đời, việc có mưa điểm 10 hay không không cònquan trọng với một kỳ thidù ở tầm quốc gia. Và từ đây việc dạy và học ở các trường phổ thôngcũng sẽ dần phải thay đổi theo hướng nhẹ nhàng hơn.

Thầy trò cũng không còn phải căng sức bằng mọi giá trong những năm cuối cấp để đạt mục tiêu vào ĐH-CĐ ở một kỳ thi chỉ đểxét tốt nghiệp.

Bánh mì, trà đá và diễm phúc được yêu thương

Bánh mì, trà đá và diễm phúc được yêu thương

(PLO)- Có những điều cha mẹ chỉ có thể làm cho con mình một lần trong đời, và có những điều ấm áp và thiêng liêng con cái chỉ nhận được từ cha mẹ một lần, vậy nên cha mẹ cứ hưởng thụ, con cái cứ hưởng thụ cái ngọt ngào từ tình yêu mênh mông đó.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.