Rời khỏi Trung Quốc, nhiều công ty nước ngoài đến Việt Nam

(PLO)- Mới đây nhất là Samsung Electronics, một nhà đầu tư nước ngoài lớn tại Việt Nam, đã thông báo kế hoạch mở rộng kinh doanh tại đây.

Báo cáo mới đây của Ngân hàng ANZ cho biết các công ty nước ngoài tại Trung Quốc đang nhìn Việt Nam là cứ địa sản xuất tốt nhất để chuyển nhà máy đến đây. Các nước tiếp theo như Thái Lan, Singapore cũng hưởng lợi từ đây.

Nguyên nhân chiến tranh thương mại Mỹ-Trung đang tạo ra rủi ro cho các công ty vốn tập trung việc sản xuất tại Trung Quốc buộc phải tái tổ chức lại nguồn cung ứng của mình.

ANZ nhấn mạnh Việt Nam có nhiều lợi thế để thu hút các nhà đầu tư chuyển nhà máy đến vì đáp ứng các điều kiện tốt nhất về chi phí lao động, sự thuận lợi về giao thương, ổn định chính trị và tính sẵn có về mặt hạ tầng tại các khu công nghiệp.

Một khảo sát gần đây của các công ty Mỹ tại Trung Quốc đã chỉ ra rằng hơn 1/3 các công ty được khảo sát đã chuyển đi hoặc có ý định chuyển khỏi Trung Quốc vì lo ngại căng thẳng thương mại giữa hai nước ngày càng tăng.

Một cuộc khảo sát riêng biệt các công ty nước ngoài khác cho thấy hơn một nửa đang xem xét chuyển nhà máy khỏi Trung Quốc và các nước Đông Nam Á là một lựa chọn thích hợp.

Tổ chức xúc tiến thương mại Nhật Bản (Jetro) cho biết chi phí lao động rẻ hỗ trợ cho các cuộc chuyển đi nơi khác, và hầu hết các nước châu Á đều có chi phí lao động rẻ hơn Trung Quốc, ngoại trừ Singapore và Đài Loan.

ANZ đánh giá trình độ tay nghề của lực lượng lao động Việt Nam đang tốt lên, sở hữu một mạng lưới logistics thuận tiện, cùng với việc tham gia các Hiệp định thương mại tự do (FTA) đang biến Việt Nam là một cứ địa sản xuất đầy hấp dẫn cho các nhà đầu tư nước ngoài.

"Các cuộc khảo sát của chúng tôi cho thấy một số lượng lớn các công ty nước ngoài đang có kế hoạch mở rộng sản xuất hơn nữa tại Việt Nam hoặc đầu tư vào đây trong thời gian đến. Mới đây nhất là Samsung Electronics, một nhà đầu tư nước ngoài lớn tại Việt Nam, đã thông báo kế hoạch mở rộng kinh doanh tại đây" - ANZ cho biết.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Mở rộng cung ứng vốn: Cơ hội và rủi ro đan xen

Mở rộng cung ứng vốn: Cơ hội và rủi ro đan xen

(PLO)- Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư 25/2026 sửa đổi, bổ sung Thông tư 22/2019 về các giới hạn, tỉ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, có hiệu lực từ ngày 1-7.

Techcombank đồng hành cùng ‘AI Thực Chiến’ mùa 2: ‘Dẫn lối trí tuệ Việt - Vươn tầm kỷ nguyên AI’

Techcombank đồng hành cùng ‘AI Thực Chiến’ mùa 2: ‘Dẫn lối trí tuệ Việt - Vươn tầm kỷ nguyên AI’

(PLO)- Chương trình “AI Thực Chiến” do Bộ Công an chỉ đạo, được Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), Trung tâm Dữ liệu Quốc gia (NDC), Hiệp hội Dữ liệu Quốc gia (NDA) và Techcombank phối hợp tổ chức, nhằm tìm kiếm, phát hiện và bồi dưỡng nhân tài trí tuệ nhân tạo (AI) cho Việt Nam.

NCB đồng hành chuyển đổi số ngành du lịch, gia tăng trải nghiệm cho du khách quốc tế

NCB đồng hành chuyển đổi số ngành du lịch, gia tăng trải nghiệm cho du khách quốc tế

(PLO)- Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) đang từng bước khẳng định vai trò đồng hành cùng ngành du lịch qua việc phát triển các giải pháp thanh toán số an toàn, thuận tiện, góp phần tháo gỡ rào cản chi tiêu, gia tăng trải nghiệm cho du khách quốc tế và hỗ trợ doanh nghiệp du lịch nâng cao năng lực cạnh tranh.