Robot sẽ 'cướp' 5 triệu việc làm của con người vào năm 2020

(PLO)- Thị trường lao động chuộng robot và trí tuệ nhân tạo sẽ chiếm 5,1 triệu việc làm trong năm năm tiếp theo ở 15 quốc gia phát triển, theo dự báo của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) tại Davos, Thụy Sĩ.
Theo đó, 7,1 triệu việc làm sẽ nằm trong tay robot thay vì con người và xuất hiện thêm hai triệu việc làm mới.
15 nền kinh tế được khảo sát chiếm 65% lực lượng lao động của thế giới.
Tổ chức Lao động Quốc tế thuộc Liên Hiệp Quốc dự báo sự gia tăng tỉ lệ thất nghiệp toàn cầu lên đến 11 triệu người vào năm 2020. 2/3 số công việc bị robot thay thế dự kiến ở các lĩnh vực văn phòng và hành chính khi các máy móc thông minh tiếp quản nhiều nhiệm vụ hơn.

WEF đã lấy "cuộc cách mạng công nghiệp thứ tư" - một chủ đề bao gồm công nghệ nano, công nghệ sinh học và in ấn 3D - là chủ đề chính thức của hội nghị Davos năm nay, diễn ra từ ngày 20 đến 23-1.

Nhân viên Công ty Robot Nachi lập trình một cánh tay robot tại triển lãm Robot quốc tế ở Tokyo, Nhật Bản vào 2-12-2015. 

Báo cáo có tiêu đề "Tương lai của việc làm" kết luận rằng công việc sẽ được di dời trong mọi ngành công nghiệp, mặc dù tác động sẽ thay đổi đáng kể, với những thiệt hại lớn nhất sẽ tác động đến lĩnh vực chăm sóc sức khỏe do sự phát triển của y học từ xa, tiếp đến là lĩnh vực năng lượng và các dịch vụ tài chính.
Bên cạnh đó sẽ xuất hiện một nhu cầu mạnh mẽ về nguồn nhận lực thành thạo chuyên môn, bao gồm nhà phân tích dữ liệu và nhà đại diện bán hàng chuyên nghiệp.
Phụ nữ sẽ gánh tổn thất nhiều nhất vì công việc của họ thường nằm trong lĩnh vực tăng trưởng yếu như bán hàng, văn phòng và các vị trí quản lý, báo cáo cho biết thêm.
Trong khi cứ một người đàn ông có việc thì ba người đàn ông khác mất việc (vào tay robot) thì có đến năm phụ nữ mất việc.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.