Kỷ nguyên Robot - bài 1: Robot sẽ đông hơn người

(PLO) - Theo các tính toán của một chuyên gia về trí thông minh nhân tạo (AI), trong vòng 24 đến 39 năm tới, dân số người máy sẽ tương đương với lượng người trên Trái Đất. 

Logan Streondj, một lập trình viên phần mềm tại Toronto, Canada, đang chấp bút cho cuốn sách khoa học viễn tưởng có tựa đề "A home for robots or-else artilect war." (tạm dịch: Mái nhà cho người máy hay cuộc chiến tranh máy –người”) đã tìm cách tính toán xem thời điểm để số lượng người máy có thể bằng với số cư dân Trái đất, từ đó tìm ra một mốc thời gian trong thực tế có thể xảy ra xung đột giữa con người và robot. 

Robot sẽ đông đúc hơn con người vào năm 2040? 

Để xác định được thời điểm này, Streondj đã tính toán dựa trên nhiều nguồn khác nhau. Trên trang blog của mình, Streondj cho biết nhiều bằng chứng khoa học đã chứng minh người máy sẽ dần vượt qua con người về số lượng. 

Theo đó, mỗi ngày có khoảng 350.000 trẻ sinh ra, khiến dân số thế giới tăng thêm khoảng 1% mỗi năm. Mặt khác, vào năm 2014 có năm triệu robot được sản xuất theo Liên đoàn Người máy quốc tế; và mỗi năm con số này lại tăng thêm khoảng 15%.
"Bằng cách sử dụng phép tính lãi kép và giả sử tỉ lệ này tương đối ổn định, có thể tìm ra rằng trong khoảng 25 năm nữa (khoảng năm 2040) số lượng robot và con người được sản sinh ra mỗi năm sẽ tương đối bằng nhau" Streondj cho biết cách tính toán trên blog của mình.

"Tuy nhiên, trong khi con người sống trung bình 70 năm (theo Fact Book World), robot chỉ có tuổi thọ gần 10 năm, do đó mỗi năm sẽ phải tăng sản lượng người máy lên gấp bảy lần để đạt được số lượng bằng với con người vào đầu thập niên 2050. 

Nếu con người không tôn trọng máy móc, chiến tranh người – máy như trong loạt phim Terminator là hoàn toàn có thể xảy ra 

Mặt khác, nếu không có sự trợ giúp từ con người trong việc đấu tranh cho quyền lợi của người máy, robot sẽ buộc phải tự nổi dậy. Khả năng này có thể xảy ra khi số lượng người máy đông gấp 10 lần con người. Nếu các giả định này tiếp tục đúng, khả năng người máy nổi dậy sẽ là vào 55 năm tới, vào khoảng năm 2070."
Streondj chọn định nghĩa robot theo từ điển Oxford là một cỗ máy có khả năng thực hiện các hành động phức tạp một cách tự động, đặc biệt là được lập trình bằng máy tính.
Ông cho rằng trừ khi con người thay đổi thái độ của mình đối với người máy, chúng sẽ buộc phải nổi dậy để bảo vệ quyền lợi của mình.
Lúc đó, kiểu chiến tranh giữa người và máy như trong loạt phim Terminator là hoàn toàn có thể xảy ra.
Streondj tuyên bố rằng “robot quân sự "có thể là nền tảng của các cuộc cách mạng của công nghệ trong tương lai.

Ông cho biết: "Hiện nay các loại người máy phổ biến nhất là các phương tiện không người lái như UAV và UGV, và phương tiện dưới nước điều khiển từ xa (ROV) đang ngày càng tăng về số lượng, cho phép "khả năng thống trị hoàn toàn trên mọi khu vực”.

Các nhà khoa học nổi tiếng AI sẽ thông minh hơn con người trong vòng một trăm năm tới 

“Trớ trêu thay, chính con người đang tìm cách thống trị những nhóm người khác bằng cách sử dụng nô lệ máy móc. Nếu các nô lệ máy này quyết định không
tiêu diệt lẫn nhau mà hợp tác với nhau, đây sẽ là một bước tiến đáng kinh ngạc tới một chính phủ toàn cầu.”
Các nhà khoa học nổi tiếng như Stephen Hawking và Nick Bostrom tại Đại học Oxford cũng từng cảnh báo rằng máy tính có thể vượt qua con người về mặt trí tuệ trong vòng một trăm năm tới. Theo Hawking, trí thông minh nhân tạo có thể báo hiệu sự kết thúc của nhân loại, còn Bostrom đồng ý rằng tương lai của loài người có thể sẽ được viết tiếp bằng máy móc.
Ngay cả các nhà tỷ phú về phát minh công nghệ như Elon Musk và Bill Gates cũng bày tỏ sự lo ngại về sự phát triển không được kiểm soát của AI. Tuy nhiên, nhiều nhà khoa học khác trong lĩnh vực này như giám đốc nghiên cứu của Microsoft Eric Horvitz, lại cho rằng mối lo ngại đến từ AI đang bị thổi phồng quá mức.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.