Rộ tin Trung Quốc xây trạm do thám trên đảo Myanmar

(PLO)- Dựa trên ảnh chụp vệ tinh, Ấn Độ cho rằng Myanmar đã cho phép Trung Quốc xây trạm do thám trên quần đảo Coco ở vịnh Bengal, gần quần đảo Andaman và Nicobar (Ấn Độ).
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 7-4, một quan chức Ấn Độ cho biết dựa vào thông tin tình báo thu thập vài tháng, nước này phát hiện Trung Quốc (TQ) đang hỗ trợ Myanmar xây trạm do thám trên quần đảo Coco ở vịnh Bengal, gần quần đảo Andaman và Nicobar (Ấn Độ), theo hãng tin Bloomberg.

Một quan chức Ấn Độ giấu tên tiết lộ theo ảnh chụp từ vệ tinh, Ấn Độ cho rằng các công nhân TQ đang giúp Myanmar xây dựng một trạm do thám trên quần đảo Coco. Ngoài ra, các công nhân cũng được cho là đang xây dựng đường băng trên đảo này.

Đường băng trên đảo Great Coco (quần đảo Coco, Myanmar). Ảnh: MAXAR
Đường băng trên đảo Great Coco (quần đảo Coco, Myanmar). Ảnh: MAXAR

Tuy nhiên, trong cuộc gặp với những người đồng cấp Ấn Độ, đại diện chính quyền quân sự Myanmar đã phủ nhận những thông tin trên. Theo phía Myanmar, TQ không can thiệp hoạt động trên quần đảo.

Những phát biểu của Myanmar vẫn chưa loại bỏ những lo ngại của Ấn Độ. New Delhi vẫn lo ngại rằng các trạm do thám sẽ cho phép TQ theo dõi thông tin liên lạc từ các căn cứ hải quân và theo dõi tên lửa từ các bãi thử trên bờ biển phía đông Ấn Độ.

Dù vậy, theo các nguồn tin, Ấn Độ đánh giá rằng TQ không có năng lực quân sự tấn công ở quần đảo Coco và các tàu nghiên cứu của TQ được sử dụng để do thám ở Ấn Độ Dương đã không cập cảng ở quần đảo này để tránh gây nghi ngờ.

Các nguồn tin cũng nói thêm rằng các lực lượng TQ không đóng quân lâu dài trên các đảo, mặc dù các công nhân thường xuyên xuất hiện để giúp lắp đặt thiết bị.

Thiếu tướng Zaw Min Tun, phát ngôn viên Hội đồng Hành chính Nhà nước Myanmar, gọi cáo buộc của Ấn Độ là “lố bịch”. Ông nói rằng Myanmar sẽ không bao giờ cho phép quân đội nước ngoài tiếp cận quần đảo Coco.

“Myanmar và Ấn Độ luôn có các cuộc thảo luận ở nhiều cấp độ, nhưng không có cuộc thảo luận cụ thể nào về vấn đề này. Chính phủ Ấn Độ đã biết rất rõ rằng chỉ có lực lượng an ninh Myanmar đóng ở đó và họ đang thực hiện các hoạt động phòng thủ cho đất nước chúng tôi” - ông Tun nói.

Về phần mình, ông Arindam Bagchi, người phát ngôn ca Bộ Ngoại giao Ấn Độ, cho biết nước này sẽ thực hiện "các biện pháp cần thiết" để bảo vệ lợi ích quốc gia.

Đại sứ TQ tại Myanmar - ông Trần Hải không phản hồi yêu cầu bình luận. Bộ Ngoại giao TQ cũng không lên tiếng về thông tin trên.

Căng thẳng quân sự giữa Ấn Độ và TQ đã gia tăng kể từ năm 2020, sau cuộc giao tranh đẫm máu nhất giữa hai nước nổ ra ở biên giới trên dãy Himalaya. Chính phủ của Thủ tướng Narendra Modi cũng đã hành động để hạn chế các ứng dụng của TQ ở Ấn Độ và thu hút các nhà đầu tư nước ngoài.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.