Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc sang gặp đồng cấp Philippines bàn về Biển Đông

(PLO)- Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Tôn Vệ Đông sang Manila gặp người đồng cấp Philippines Theresa Lazaro bàn về các vấn đề liên quan Biển Đông.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 23-3, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Tôn Vệ Đông đến Manila gặp người đồng cấp Philippines Theresa Lazaro đánh giá lại mối quan hệ hai nước liên quan tranh chấp ở Biển Đông, hãng AP đưa tin.

Bộ Ngoại giao Philippines cho biết cuộc gặp ngày 23-3 chỉ đánh giá mối quan hệ giữa hai bên một cách tổng thể. Ngày 24-3 hai quan chức sẽ tiếp tục gặp và tập trung bàn về tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông.

Theresa Lazaro, left, Philippines' Undersecretary for Bilateral Relations and Asian Affairs of the Department of Foreign Affairs, shake hands with Sun Weidong, China's Vice Foreign Minister, prior to the start of the Philippines-China Foreign Ministry consultation meeting at a hotel in Manila Thursday, March 23, 2023.(Ted Aljibe/Pool via AP)
Thứ trưởng Ngoại giao Philippines Theresa Lazaro (trái) và Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Tôn Vệ Đông bắt tay trước cuộc họp tham vấn giữa hai bên ở Manila ngày 23-3. Ảnh: AP

Một quan chức Philippines cho biết cuộc hội đàm mở đầu với những cái bắt tay ngoại giao trước giới truyền thông mà không đề cập đến vấn đề nhạy cảm khác. Tuy nhiên, trong cuộc họp kín, phái đoàn Trung Quốc đã bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ đối với sự hiện diện quân sự của Mỹ tại Philippines.

Đầu tháng trước, chính quyền Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos tuyên bố cho phép Mỹ tiếp cận thêm 4 căn cứ quân sự tại Philippines theo Thỏa thuận hợp tác quốc phòng tăng cường (EDCA) đã có từ năm 2014.

Ngày 22-3, ông Marcos tiết lộ 4 địa điểm quân sự sẽ bao gồm các khu vực ở miền bắc Philippines. Vị trí đó đã khiến các quan chức Trung Quốc tức giận, vì lực lượng Mỹ sẽ đóng quân gần miền nam Trung Quốc và Đài Loan.

Trước quyết định của Philippines, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc - ông Uông Văn Bân lên tiếng rằng việc hợp tác quốc phòng giữa các quốc gia “cần có lợi cho hòa bình và ổn định khu vực và không nhằm vào hoặc gây hại cho lợi ích của bất kỳ bên thứ ba nào”.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Manila gần đây đã cảnh báo rằng sự hợp tác an ninh của chính phủ Manila với Washington “sẽ kéo Philippines vào vực thẳm của xung đột địa chính trị và gây tổn hại cho sự phát triển kinh tế của nước này”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.