Rộ tin đồn Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên bị thanh trừng

(PLO)- Trong danh sách 170 quan chức tham dự lễ quốc tang của Nguyên soái Ri Ul-sol của Triều Tiên vào 11-11 không có tên ông Choe Ryong-hae, Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên làm dấy lên đồn đoán ông có thể đã bị thanh trừng.

Theo tờ  Korea Joongang Daily (Hàn Quốc), danh sách các quan chức cấp cao dự lễ quốc tang Nguyên soái Ri Ul-sol vào 11-11 không có tên ông Choe. Ông Ri qua đời hôm 7-11 do bệnh ung thư phổi.

Điều đáng ngạc nhiên nhất là trong danh sách quan chức tham dự lễ tang công bố hôm 8-11 không có tên ông Choe, người từng được xem là cánh tay phải của nhà lãnh đạo Kim Jong Un. Điều này dấy lên đồn đoán rằng ông có thể đã bị phế truất hoặc bị thanh trừng khỏi Đảng Lao động Triều Tiên.

Rộ tin đồn Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên bị thanh trừng ảnh 1
Chân dung ông Choe Ryong-hae, Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên (Nguồn:Korea Joongang Daily

Nhà nghiên cứu Cheong Seong-chang thuộc Viện Sejong (Hàn Quốc) cho biết ông Choe là con trai của một người lính từng chiến đấu cùng cố lãnh đạo Kim Il Sung trong cuộc kháng chiến chống Nhật. Theo ông Cheong Seong-chang, nếu ông Choe thực sự đã bị phế truất hay thanh trừng thì đây là một thay đổi lớn trong nội bộ chính quyền Triều Tiên.

Ông Choe không xuất hiện trong nhóm các quan chức hộ tống lãnh đạo Kim Jong-un khi ông Kim đến nhà tang lễ, nơi đặt linh cữu ông Ri tại thủ đô Bình Nhưỡng hôm 8-11.

Ông Choe từng là người được cử sang Bắc Kinh với tư cách đặc phái viên hồi tháng 9-2015 để tham dự lễ duyệt binh kỷ niệm kết thúc chiến tranh Thế giới thứ 2 của Trung Quốc.

Sự vắng mặt của ông Choe cho thấy ông có thể bị trừng phạt vì đã thất bại trong việc hàn gắn quan hệ với Bắc Kinh khi ông Lưu Vân Sơn, ủy viên Ban Thường vụ Bộ Chính trị Trung Quốc đến thăm Bình Nhưỡng vào ngày 10-10, nhân kỷ niệm 70 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên.

“Danh sách quan chức cấp cao dự quốc tang là một tài liệu vô giá để theo dõi tình trạng hiện tại và những thay đổi trong nội bộ chính quyền Triều Tiên”, ông Cheong nói. “Có khả năng những người không có tên trong danh sách này đã bị sa thải hoặc bị thanh trừng”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.