Kim Jong Un ‘đe dọa’ Hàn Quốc hơn cả cha mình

(PLO) - Một nhà phân tích Hàn Quốc nói rằng lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un có thể là một mối đe dọa cho Hàn Quốc lớn hơn cả người cha quá cố Kim Jong Il của mình.
Hiện vẫn đang có những nghi ngờ càng tăng sau việc cựu Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên Hyong Yong Chol có thể đã bị xử tử hồi đầu năm nay sau khi ông gọi Kim Jung Un là "người trẻ tuổi" và nói rằng Kim đã bỏ bê nhiệm vụ của mình.
Nếu thật sự đã xảy ra, ông Hyong sẽ là một trừng hợp mới trong số hàng loạt các vụ xử tử nghi ngờ để thanh trừng những gì mà Kim xem như là một "cái gai" của giới chóp bu quân sự.

Chung Sung-jang, một nhà nghiên cứu tại Viện Sejong của Hàn Quốc nói với UPI rằng "ngày càng rõ Kim Jong Un là một mối đe dọa nhiều hơn" cho Hàn Quốc so với cha mình (Kim Jong Il).

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un thăm Cung kỉ niệm Kumsusan (ảnh: Reuters)

Triều Tiên gần đây đang phát triển năng lực phóng tên lửa đạn đạo và có thể thử nghiệm một bệ phóng mới được xây dựng cho các tên lửa tầm xa trong một buổi lễ vào tháng Mười tới. CHDCND Triều Tiên hiện đang bị cấm phóng tên lửa tên lửa đạn đạo, tuy nhiên nước này đã thử nghiệm trước đó.

Các nhà phân tích nói rằng ông Kim đã đi qúa xa trong việc thanh trừng các quan chức quân sự để đảm bảo ông được xem như là người cai trị và nhà lãnh đạo hợp pháp duy nhất của Triều Tiên, sử dụng tuyên truyền và sức mạnh đáng kể của mình để đảm bảo rằng vị trí của ông là "không thể nghi ngờ".
Ông đã bắt đầu tháo bỏ hình ảnh của cha và ông nội (Kim Nhật Thành) khỏi các nơi công cộng. Cả hai đều là các nhà lãnh đạo của Triều Tiên trước khi Kim Jong Un lên nắm quyền.
Đầu tháng này, chính phủ Triều Tiên đã tổ chức các cuộc bầu cử địa phương mà được ghi nhận với 100 phần trăm số người đi bầu. Đối với mỗi văn phòng, các cử tri được cho phép lựa chọn đánh dấu "có" hoặc "không" cho một ứng cử viên, tuy nhiên có thông tin cho rằng cử tri sẽ bị buộc tội phản quốc và bị mất việc làm của mình nếu những người này đã bỏ phiếu "không".

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.