Reuters: Việc ông Trump bị truy tố làm chia rẽ người Mỹ

(PLO)- Theo một cuộc thăm dò của hãng tin Reuters, việc truy tố cựu Tổng thống Donald Trump đã làm chia rẽ người Mỹ nhưng đồng thời cũng làm tăng số người ủng hộ ông.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo một cuộc thăm dò được hãng tin Reuters công bố hôm 6-4, việc truy tố cựu Tổng thống Donald Trump đã làm chia rẽ người Mỹ. Tuy nhiên, sự việc này cũng giúp ông Trump nhận được thêm sự ủng hộ để trở thành người đại diện đảng Cộng hòa bước vào cuộc tranh cử tổng thống năm 2024.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump trong phiên tòa hôm 4-4. Ảnh: AP

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump trong phiên tòa hôm 4-4. Ảnh: AP

Trong cuộc khảo sát với 1.004 người Mỹ, 49% cho rằng việc các công tố viên truy tố ông Trump hành động đúng đắn. Ngoài ra, khoảng 84% đảng viên Dân chủ cho rằng các cáo buộc nhằm vào ông Trump là có cơ sở, trong khi chỉ 16% đảng viên Cộng hòa đồng ý với nhận định này.

Trong nội bộ đảng Cộng hòa, khoảng 40% người được hỏi cho biết việc ông Trump bị buộc tội làm tăng khả năng họ bỏ phiếu cho ông hơn. Trong khi đó, 12% đảng viên Cộng hòa thừa nhận việc cựu tổng thống bị buộc tội đã làm lung lay sự ủng hộ của họ dành cho ông. 38% đảng viên Cộng hòa được hỏi cho hay sự kiện trên không có tác động lên quyết định của họ.

Sau phiên tòa hôm 4-4, số đảng viên đảng Cộng hòa ủng hộ ông Trump là 58%. Con số này đã tăng so với mức 48% trong cuộc thăm dò được Reuters thực hiện hôm 3-4.

Hôm 4-4, trong phiên trình diện Tòa án Hình sự Manhattan (New York), ông Trump đã không nhận tội đối với 34 cáo buộc liên quan nghi ngờ giả mạo hồ sơ và sổ sách kinh doanh.

Toàn bộ 34 cáo buộc bắt nguồn từ khoản tiền bịt miệng trị giá 130.000 USD mà ông Trump đã ủy thác cho cựu luật sư Michael Cohen vào tháng 10-2016. Khoản tiền trên được cho là để ông Cohen dàn xếp với ngôi sao phim người lớn Stormy Daniels, ngăn cô này tiết lộ về quan hệ tình ái ngoài luồng với ông Trump.

Ông Trump lại bị đổ lỗi

Ông Trump lại bị đổ lỗi

(PLO)- Chính quyền Tổng thống Joe Biden cho rằng chính người tiền nhiệm Donald Trump đã gây ra cuộc rút quân hỗn loạn của quân đội Mỹ ở Afghanistan.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.