Ông Trump lại bị đổ lỗi

(PLO)- Chính quyền Tổng thống Joe Biden cho rằng chính người tiền nhiệm Donald Trump đã gây ra cuộc rút quân hỗn loạn của quân đội Mỹ ở Afghanistan.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 6-4, chính quyền Tổng thống Joe Biden đã công bố một bản tóm tắt các đánh giá liên quan việc Mỹ rút quân khỏi Afghanistan. Phần lớn báo cáo đổ lỗi người tiền nhiệm Donald Trump đã không lập kế hoạch cho việc rút quân mà ông đã nhất trí với lực lượng Taliban, hãng AP đưa tin.

Theo bản tóm tắt các đánh giá, các lựa chọn của Tổng thống Biden về cách tiến hành rút quân khỏi Afghanistan đã bị hạn chế nghiêm trọng bởi các điều kiện do người tiền nhiệm của ông tạo ra.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trước quân đội Mỹ, với Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani đứng phía sau, tại Căn cứ Không quân Bagram hồi tháng 11-2019. Ảnh: REUTERS

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trước quân đội Mỹ, với Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani đứng phía sau, tại Căn cứ Không quân Bagram hồi tháng 11-2019. Ảnh: REUTERS

"Chính quyền sắp mãn nhiệm (của ông Trump) đã không đưa ra kế hoạch nào về cách tiến hành đợt rút quân cuối cùng hoặc sơ tán người Mỹ hoặc các đồng minh Afghanistan" - bản tóm tắt cho biết thêm.

Bản tóm tắt cũng cho rằng chính quyền ông Trump đã "rút ruột" các dịch vụ hỗ trợ người tị nạn và gần như tạm dừng việc xử lý Thị thực Nhập cư Đặc biệt cho hàng nghìn người Afghanistan làm việc cho chính phủ Mỹ.

Tài liệu thừa nhận chính quyền ông Biden đã có phần sai khi đánh giá tích cực các rủi ro trong một môi trường an ninh bất ổn như ở Afghanistan thời điểm đó, theo hãng tin Reuters.

Phát biểu tại một cuộc họp báo tại Nhà Trắng, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia John Kirby nói: "Việc chuyển giao rất quan trọng. [...] Và chính quyền kế nhiệm (của ông Biden) không có nhiều khả năng để làm như vậy".

Bản tóm tắt dài 12 trang cũng quy trách nhiệm về sự hỗn loạn của hoạt động rút quân và sơ tán cho các đánh giá quân sự và tình báo thiếu sót của Mỹ. Theo đó, các quan chức Washington đã không lường trước được tốc độ tiếp quản của Taliban và dự đoán rằng lực lượng an ninh Afghanistan sẽ giữ được thủ dô Kabul.

“Cuối tháng 5-2021, họ vẫn đánh giá rằng Kabul có thể không chịu áp lực nghiêm trọng cho đến cuối năm 2021 sau khi quân đội Mỹ rời đi" - bản tóm tắt cho biết.

Bản tóm tắt của chính quyền đảng Dân chủ đã gây ra phản ứng giận dữ từ các nhà lập pháp đảng Cộng hòa. Phe này sau đó đã yêu cầu cung cấp tài liệu để họ tiến hành cuộc điều tra độc lập khác về việc rút quân.

Ông Michael McCaul, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ thuộc đảng Cộng hòa phản đối bản tóm tắt và nói rằng ông Biden đã ra lệnh rút quân và "chịu trách nhiệm về những thất bại lớn trong việc lập kế hoạch và thực hiện".

Cuộc chiến kéo dài 20 năm ở Afghanistan bắt đầu dưới thời Tổng thống George W. Bush và tiếp tục được đẩy mạnh dưới thời Tổng thống Barack Obama. Đến khi ông Trump cầm quyền, Mỹ đã đồng ý rút khỏi Afghanistan trong tháng 5-2021. Sau khi vào Nhà Trắng, ông Biden dời ngày rút quân sang tháng 8-2021.

Các chỉ trích mới nhất nhắm vào cựu Tổng thống Trump trong bối cảnh ông đang đối mặt các cáo buộc liên quan việc làm giả hồ sơ và sổ sách kinh doanh trong cuộc tranh cử tổng thống 2016.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.