Reuters: Nhiều tập đoàn dầu khí quốc doanh Trung Quốc ngừng mua dầu Nga

(PLO)- Hãng Reuters dẫn nguồn tin cho biết nhiều tập đoàn dầu khí quốc doanh Trung Quốc đã tạm ngừng mua dầu thô Nga nhập từ đường biển, sau khi Moscow bị Mỹ trừng phạt.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hãng Reuters ngày 23-10 dẫn nhiều nguồn tin thương mại cho biết rằng các tập đoàn dầu khí quốc doanh Trung Quốc đã tạm ngừng mua dầu thô Nga vận chuyển bằng đường biển, sau khi Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt đối với hai “ông lớn” dầu mỏ của Moscow là Rosneft và Lukoil.

Nguồn tin cho biết các tập đoàn quốc doanh PetroChina, Sinopec, CNOOC và Zhenhua Oil của Trung Quốc sẽ tạm ngừng giao dịch dầu Nga trong ngắn hạn do lo ngại rủi ro từ lệnh trừng phạt từ Mỹ.

Cả bốn công ty này chưa đưa ra phản hồi chính thức.

trung quốc.jpg
Có tin các tập đoàn dầu khí Bắc Kinh tạm ngừng mua dầu Nga giữa lúc Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt mới lên Moscow. Ảnh minh họa: Wikimedia Commons/Benlisquare/CC BY-SA 4.0

Động thái này diễn ra trong bối cảnh các nhà máy lọc dầu Ấn Độ - khách hàng mua dầu Nga bằng đường biển lớn nhất thế giới - cũng chuẩn bị cắt giảm mạnh lượng nhập khẩu từ Moscow để tuân thủ các biện pháp trừng phạt của Washington, theo Reuters.

Việc nhu cầu sụt giảm mạnh từ hai khách hàng lớn nhất sẽ gây áp lực lên doanh thu dầu mỏ của Nga, đồng thời buộc các nhà nhập khẩu lớn phải tìm nguồn cung thay thế, có thể đẩy giá dầu toàn cầu tăng trở lại.

Trung Quốc hiện nhập khoảng 1,4 triệu thùng dầu Nga mỗi ngày qua đường biển, chủ yếu do các nhà máy lọc dầu tư nhân quy mô nhỏ đảm nhận, dù số liệu về khối lượng nhập của các doanh nghiệp quốc doanh có sự chênh lệch lớn.

Theo hãng phân tích Vortexa, trong chín tháng đầu năm 2025, các tập đoàn quốc doanh Bắc Kinh mua dưới 250.000 thùng dầu nga/ngày, trong khi công ty tư vấn Energy Aspects ước tính khoảng 500.000 thùng/ngày.

Hai nguồn tin thương mại cho biết Unipec - nhánh kinh doanh của Sinopec - đã ngừng mua dầu Nga từ tuần trước, sau khi chính phủ Anh đưa Rosneft, Lukoil cùng nhiều tàu thuộc “đội tàu bóng tối” và một số doanh nghiệp của Trung Quốc vào danh sách trừng phạt.

Theo các nhà giao dịch, Rosneft và Lukoil chủ yếu bán dầu cho Bắc Kinh thông qua các trung gian, thay vì giao dịch trực tiếp với người mua.

Trong khi đó, các nhà máy lọc dầu tư nhân nhiều khả năng sẽ tạm dừng mua từ Moscow để đánh giá tác động của lệnh trừng phạt, nhưng vẫn tìm cách để duy trì nguồn cung dầu Nga, một số thương nhân chia sẻ với Reuters.

Ngoài nhập từ đường biển, Trung Quốc còn nhập khoảng 900.000 thùng dầu Nga mỗi ngày qua đường ống (toàn bộ do PetroChina tiếp nhận). Theo các thương nhân, dòng chảy này nhiều khả năng sẽ không bị ảnh hưởng đáng kể từ lệnh trừng phạt.

Giới giao dịch nhận định Ấn Độ và Trung Quốc sẽ phải chuyển sang các nguồn cung khác, khiến giá dầu từ Trung Đông, châu Phi và Mỹ Latinh có thể tăng mạnh trong thời gian tới.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.