REUTERS: Mỹ lên kế hoạch nới lỏng trừng phạt Nga

(PLO)- Có thông tin chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang lên kế hoạch nới lỏng lệnh trừng phạt đối với một số thực thể và cá nhân Nga, bao gồm giới tài phiệt.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 3-3, hãng tin Reuters dẫn một số nguồn tin thân cận rằng Mỹ đang lập kế hoạch nới lỏng lệnh trừng phạt đối với Nga trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump tìm cách khôi phục quan hệ với Moscow và chấm dứt chiến sự ở Ukraine.

Theo các nguồn tin này, Nhà Trắng đã yêu cầu các bộ Ngoại giao và Tài chính Mỹ soạn thảo danh sách các lệnh trừng phạt có thể được nới lỏng để các quan chức thảo luận với các đại diện của Nga trong những ngày tới, như một phần trong các cuộc đàm phán Mỹ-Nga về việc cải thiện quan hệ ngoại giao và kinh tế.

lệnh trừng phạt Nga.jpg
Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi năm 2017. Ảnh: THE FINANCIAL TIMES

Các cơ quan trên hiện đang soạn thảo một đề xuất dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với một số thực thể và cá nhân, bao gồm một số nhà tài phiệt Nga, theo các nguồn tin.

Hiện vẫn chưa rõ Washington có thể tìm kiếm cụ thể điều gì để đổi lấy bất kỳ việc nới lỏng lệnh trừng phạt đối với Moscow.

Nhà Trắng, Bộ Ngoại giao, Bộ Tài chính và Đại sứ quán Nga tại Washington đều chưa trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận.

Năm ngoái, Điện Kremlin đã mô tả mối quan hệ Mỹ-Nga là "dưới mức con số không" dưới thời chính quyền Tổng thống Joe Biden - người đã hỗ trợ Ukraine bằng viện trợ và vũ khí, đồng thời áp đặt các lệnh trừng phạt cứng rắn đối với Nga để trừng phạt nước này vì cuộc chiến ở Ukraine.

Tuy nhiên, sau khi nhậm chức, ông Trump đã nhanh chóng đảo ngược chính sách của Mỹ để mở các cuộc đàm phán với Moscow. Sự cải thiện này bắt đầu bằng cuộc điện đàm giữa ông Trump với Tổng thống Nga Vladimir Putin vào ngày 12-2, sau đó là các cuộc đàm phán giữa các quan chức Mỹ và Nga tại Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ.

Vào tháng trước, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cũng cho biết Washington sẵn sàng điều chỉnh các lệnh trừng phạt đang áp đặt lên Nga tuỳ vào thiện chí mà Moscow thể hiện trong quá trình đàm phán.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.