Reuters: Gần 3.300 người di cư mắc kẹt ở Mexico bị bắt cóc, hãm hiếp, hành hung

(PLO)- Một tổ chức nhân quyền ở Mỹ công bố báo cáo cho thấy gần 3.300 di cư mắc kẹt ở biên giới Mỹ-Mexico đã bị bắt cóc, hành hung, hãm hiếp và đem bán.

Hãng Reuters dẫn thông tin từ một nhóm hoạt động nhân quyền tại Mỹ cho thấy gần 3.300 người di cư mắc kẹt ở Mexico kể từ tháng 1 do các chính sách biên giới của Mỹ đã bị bắt cóc, hãm hiếp, đem bán hoặc hành hung.

Được công bố hôm 22-6, bản báo cáo của tổ chức Human Rights First ghi nhận lại số lượng các trường hợp người di cư và người xin tị nạn mắc kẹt ở Mexico bị đối xử tồi tệ kể từ khi Tổng thống Mỹ Joe Biden nhậm chức vào ngày 20-1. 

Human Rights First đã tổng hợp và thống kê số lượng vụ việc từ các báo cáo trên nhiều kênh truyền thông, các cuộc phỏng vấn với những người di cư xin tị nạn ở Mỹ và thông tin từ các luật sư và những nhóm nhân quyền khác. 

Có gần 3.300 người di cư mắc kẹt ở Mexico kể từ tháng 1 do các chính sách biên giới của Mỹ. Ảnh: REUTERS

Theo đó, số vụ hành hung, hãm hiếp và bắt cóc đã tăng vọt trong những tuần gần đây, từ khoảng 500 vụ được ghi nhận vào tháng 4 tăng lên đến 3.300 vụ vào giữa tháng 6. 

Phát ngôn viên của Human Rights First tiết lộ một số nạn nhân được cho là đã bị trục xuất theo sắc lệnh Tiêu đề 42, trong khi những người khác bị chính sách này ngăn chặn nhập cư vào Mỹ và do đó bị mắc kẹt ở Mexico.

Tuy vậy, bản báo cáo không cung cấp thông tin chi tiết về những bên có liên quan đến các tội danh bị cáo buộc.

Bức tường biên giới Mỹ-Mexico được chụp sau khi Tổng thống Joe Biden ký lệnh hành pháp ngừng xây dựng bức tường này vào ngày 22-1. Ảnh: REUTERS

Ông Biden đã đảo ngược nhiều chính sách hạn chế nhập cư của người tiền nhiệm Donald Trump. Tuy nhiên, chính quyền Mỹ đã giữ lại một sắc lệnh y tế cộng đồng thời ông Trump, đó là Tiêu đề 42, và nhanh chóng trục xuất những người vượt biên về Mexico.

Trong 5 tháng kể từ khi Tổng thống Biden nhậm chức, hơn 400.000 người di cư bị giam giữ ở khu vực biên giới đã bị trục xuất, bao gồm nhiều gia đình thuộc các nước Trung Mỹ và những người xin tị nạn bị đưa trở lại Mexico.

Chính quyền Mỹ khẳng định hành động của họ là cần thiết để hạn chế sự lây lan của đại dịch COVID-19. Tuy vậy, Washington không cung cấp bất kì dữ liệu khoa học nào để hỗ trợ cho lý do của mình, điều mà nhiều chuyên gia y tế cộng đồng đã phản đối.

Hiện Nhà Trắng và Bộ An ninh Nội địa Mỹ vẫn chưa đưa ra bất kì bình luận nào về các báo cáo của Human Rights First, theo Reuters.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.