Rầu rĩ phong bì cuối năm

(PL)- Năm nào cũng vậy, cứ hễ gần đến dịp tết Nguyên đán là tôi phải lên danh sách cán bộ, lãnh đạo cơ quan cấp trên trong ngành rồi chuẩn bị mấy chục cái phong bao gọi là quà tết.

Lãnh đạo doanh nghiệp tôi bảo là phải “biết điều” nhằm tạo ra các mối quan hệ làm ăn lâu dài, xem đó là chuyện hiển nhiên của cấp dưới đối với cấp trên.

Thậm chí có năm doanh nghiệp tôi gặp khó khăn nhưng danh sách người nhận phong bì cũng không thể bớt đi, giá trị cũng không thể ít hơn. Sếp bảo không có thì công việc sắp tới sẽ không xong. Đôi lúc tôi vô cùng mệt mỏi và bị sếp mắng cho một trận vì lỗi thiếu sót, không bổ sung kịp thời vào danh sách những vị cán bộ mới được tuyển dụng hoặc điều động về.

Được biết Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có chỉ đạo nghiêm cấm việc lợi dụng tết Nguyên đán để biếu xén quà tết. Thiết nghĩ để chỉ đạo của Thủ tướng đi vào thực tế cuộc sống và để doanh nghiệp không còn tốn kém một khoản tiền không nhỏ biếu xén cuối năm thì người lãnh đạo đứng đầu các cơ quan, ban ngành và cơ quan cấp trên của doanh nghiệp phải làm gương, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo trên và kiên quyết nói “không” với chuyện tiếp nhận quà biếu chúc tết, xử lý nghiêm nếu phát hiện hành vi nhận quà biếu xén của cấp dưới. Mặt khác, chính bản thân doanh nghiệp cần xóa bỏ tư tưởng biếu xén là nhằm để tạo ra nhiều mối quan hệ tốt, được cấp trên ưu ái, thuận lợi hơn trong công việc. Tệ nạn quà biếu xén thực chất là một trong những tệ nạn “hối mại” cần được loại trừ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.