Rải tiền lẻ trước cổng trường để cầu cho con đậu trường chuyên

(PLO)- Phụ huynh rải tiền lẻ trước cổng trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp (Quảng Bình) và ở các gốc cây để cầu cho con đậu vào trường chuyên này.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 4-6, người dân đi thể dục đoạn trước Trường chuyên Võ Nguyên Giáp (phường Nam Lý, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) đã phát hiện một số người rải tiền lẻ trước cổng trường và khấn lạy mong con thi đậu trường chuyên này.

Tiền lẻ 1000 đồng rải đầy trước trường chuyên ở Quảng Bình
Phụ huynh rải tiền lẻ trước cổng trường chuyên ở Quảng Bình. Ảnh: D.P

Cụ thể, tiền giấy có mệnh giá 1.000 đồng được rải ở đoạn đường trước Trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp và ở các gốc cây dọc vỉa hè.

Sau khi rải tiền lẻ, những người này còn khấn lạy mong con cái của họ thi đậu vào ngôi trường này.

“Khoảng 6 giờ 30 phút, các bạn đoàn viên có mặt ở đây để hỗ trợ các bạn học sinh thi vào lớp 10 và cùng với các lực lượng thu dọn các tờ tiền mệnh giá 1.000 đồng ở giữa đường cũng như ở các gốc cây” - một bạn đoàn viên cho biết.

Rải tiền lẻ trước cổng trường
Tiền lẻ 1.000 đồng rải ở các gốc cây trước trường chuyên ở Quảng Bình. Ảnh: D.P

Ông Nguyễn Giang Nam, Trưởng phòng Khảo thí Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Bình, cho biết để thi đậu vào trường chuyên và các trường THPT là do sức học của các thí sinh. Học tốt thì cơ hội đậu cao, xưa nay chưa có ai cầu cúng mà đỗ đạt cả.

Ông Nam cũng đề nghị các bậc phụ huynh không nên dùng hành vi phản cảm này để cưỡng cầu cho con cái vượt qua kỳ thi. Thay vào đó phụ huynh nên động viên các cháu chăm chỉ học hành, kiên trì đọc sách sẽ thành công.

Năm học 2024-2025, tỉnh Quảng Bình có 13.747 thí sinh đăng ký dự thi tuyển sinh vào lớp 10 (tăng 895 em so với kỳ thi năm trước).

Trong đó, thi tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp có 779 thí sinh đăng ký dự thi.

Sáng 4-6, các thí sinh bắt đầu làm bài thi môn Ngữ văn và buổi chiều các thí sinh làm bài thi môn Toán. Thời gian làm bài mỗi môn 120 phút.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.