Rà soát học sinh không thể tiếp tục học chương trình tiếng Anh tích hợp

(PLO)- Từ nay đến 20-10, Sở GD&ĐT đề nghị các trường có tổ chức chương trình tiếng Anh tích hợp rà soát số học sinh khó khăn về kinh tế, không thể tiếp tục tham gia chương trình.

Sở GD&ĐT TP.HCM vừa có văn bản về việc thực hiện chương trình tiếng Anh tích hợp năm học 2021-2022 đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn.

Vừa qua, Sở GD&ĐT đã tiếp nhận thông tin của một số phụ huynh học sinh phản ánh đối với chương trình tiếng Anh tích hợp. Sở GD&ĐT đề nghị các đơn vị lưu ý các nội dung sau:

Do diễn biến phức tạp của dịch, ngành GD&ĐT đã triển khai dạy và học trên môi trường internet, trước mắt cho học kỳ 1 và tăng cường phối hợp với gia đình, địa phương, nhà trường để việc dạy học đạt hiệu quả. Đây là hình thức tổ chức dạy học phù hợp và cần thiết trong điều kiện của TP hiện nay. Tuy nhiên cũng phát sinh nhiều thách thức cho cơ sở giáo dục, phụ huynh học sinh và đơn vị phối hợp cung cấp chương trình.

Sở cũng cho biết, ngày 10-9, Sở đã ban hành văn bản về tăng cường hướng dẫn thu, sử dụng các khoản thu khác trong năm học 2021-2022 ở các cơ sở giáo dục và đào tạo. Trong đó, đối với các khoản thu chương trình tiếng Anh tích hợp, đây là khoản thu theo nhu cầu của phụ huynh học sinh đã đăng ký tham gia và bảo đảm chi phí cho chương trình nên trong thời gian học trực tuyến, mức thu này có thể điều chỉnh phù hợp nếu có thay đổi về thời lượng, các nội dung đã cam kết và được tổ chức thu theo định kỳ, có thể thu theo quý, học kỳ hoặc cho cả năm.

Trong trường hợp phụ huynh học sinh khó khăn về kinh tế, không thể tham gia chương trình thì các đơn vị có thể sắp xếp chuyển lớp theo nhu cầu nguyện vọng, bảo đảm phù hợp với các quy định về tổ chức lớp học.

Do đó, từ nay đến 20-10, Sở GD&ĐT đề nghị các trường tổ chức chương trình tiếng Anh tích hợp phải rà soát số học sinh có khó khăn về kinh tế không thể tiếp tục tham gia và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để chuyển lớp nhằm đảm bảo ổn định và không làm ảnh hưởng đến việc học tập của các học sinh khác.

Các trường nhanh chóng ổn định việc học tập của lớp đang thực hiện chương trình này để đảm bảo thực hiện đúng kế hoạch giảng dạy theo quy định, phát huy tối đa các điều kiện dạy học giúp học sinh thích ứng trong điều kiện bình thường mới.

Trước đó, ngày 7-9, Công ty Cổ phần Quản lý giáo dục và đầu tư EMG (EMG) – đơn vị thực hiện chương trình tiếng Anh tích hợp có thông báo gửi đến các trường về việc điều chỉnh giảm học phí đợt 1 như một sự chia sẻ khó khăn với phụ huynh và học sinh.

Theo đó, EMG sẽ điều chỉnh giảm học phí đợt 1 từ mức thu dự kiến 10,8 triệu đồng xuống còn 8,1 triệu đồng đối với học sinh bậc tiểu học và THCS.

Học phí đợt 1 được tính là học phí của 3 tháng học sinh theo chương trình tiếng Anh tích hợp. Học sinh sẽ học trực tuyến 8 tiết/tuần. Trong đó, 6 tiết học sinh học trực tuyến với giáo viên nước ngoài. 2 tiết còn lại học sinh học trực tuyến củng cố kiến thức với với học vụ người Việt Nam.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.