Ra mắt Hội Giáo dục và Đào tạo TP.HCM

(PLO)- Hội Giáo dục và Đào tạo TP.HCM là tổ chức xã hội, nghề nghiệp hoạt động theo Điều lệ được Chủ tịch UBND phê duyệt, chịu sự quản lý trực tiếp của Sở GD&ĐT TP.HCM.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 23-4, Hội Giáo dục và Đào tạo TP.HCM đã tổ chức lễ ra mắt.

Hội Giáo dục và Đào tạo
Ông Tống Phước Lộc, Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ, Sở GD&ĐT TP.HCM trao quyết định về việc thành lập Hội Giáo dục và Đào tạo TP.HCM cho Ban thường vụ Hội Giáo dục và Đào tạo TP.HCM. Ảnh: LN

GS.TS Hồ Đức Hùng - Phó Chủ tịch Hội Giáo dục và Đào tạo TP.HCM cho biết, Hội Giáo dục và Đào tạo TP.HCM là tổ chức xã hội – nghề nghiệp của các tổ chức, doanh nghiệp và các công dân Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo sinh sống và làm việc tại TP.HCM, tự nguyện thành lập, nhằm mục đích tập hợp đoàn kết hội viên, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên, hỗ trợ nhau hoạt động có hiệu quả, góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Theo TS Hùng, tôn chỉ mục đích hoạt động của hội này là nâng cao, phát triển các lĩnh vực liên quan đến giáo dục, đào tạo tại TP.HCM; cũng là nơi quy tụ những nhà giáo, lãnh đạo, tổ chức có liên quan và những người có tâm huyết và muốn đầu tư vào nền giáo dục.

Ngoài việc đào tạo, hội sẽ hướng đến tạo ra một hệ sinh thái, tổ chức các dự án, chương trình về sáng tạo nâng cao kỹ năng về đào tạo.

Ông Thái Mỹ Phương Triều, Chánh Văn phòng Hội Giáo dục và Đào tạo TP.HCM mong muốn với triết lý tri thức – đạo đức – sáng tạo, hội sẽ đem đến sự thành công cho mỗi thành viên và đối tác, cùng nhau đồng hành vì một nền giáo dục phát triển.

Một số lĩnh vực hoạt động của các tổ chức thành viên và chi hội trực thuộc Hội Giáo dục và đào tạo TP.HCM:

Nghiên cứu và phát triển các vấn đề khoa học - công nghệ, kinh tế, giáo dục - đào tạo, từ đó đưa ra các đề xuất, giải pháp và chính sách nhằm cải thiện chất lượng giáo dục đào tạo, góp phần đóng góp cho sự phát triển đất nước.

Tư vấn và hỗ trợ chuyên môn cho các cơ quan, tổ chức, trường học và cá nhân trong việc thiết kế, triển khai và đánh giá các chương trình giáo dục đào tạo và đào tạo kỹ năng khởi nghiệp hội nhập quốc tế.

Đào tạo và phát triển phát triển năng lực cho cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên trong các lĩnh vực khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo.

Xây dựng và quản lý dữ liệu liên quan đến khoa học - công nghệ, kinh tế, giáo dục - đào tạo nhằm hỗ trợ cho việc quyết định chính sách và phát triển.

Tổ chức sự kiện nhằm thúc đẩy trao đổi kinh nghiệm, tăng cường giao lưu, liên kết và hợp tác trong các lĩnh vực khoa học - công nghệ, kinh tế, giáo dục - đào tạo ... trong nước và quốc tế...

Tính đến 31-3 thì Hội Giáo dục và Đào tạo TP.HCM có tổng số 69 hội viên gồm 60 thành viên cá nhân, 09 thành viên tổ chức. Trong số hội viên có 02 nhà giáo nhân dân, 04 nhà giáo ưu tú, 02 thầy thuốc ưu tú, 06 giáo sư, 18 phó giáo sư, 20 tiến sĩ, 20 thạc sĩ, 05 thầy/cô giáo trẻ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.