Ra mắt cửa hàng tiện lợi 24h Cheers kiểu mới

(PLO)- Ngày 10-5, Liên doanh giữa Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) và NTUC Fair Price - Singapore đã đưa cửa hàng tiện lợi 24h Cheers đi vào hoạt động.

Theo quan sát cửa hàng tiện lợi Cheers có bán đầy đủ các mặt hàng nhu yếu phẩm như các loại bánh kẹo trong nước và nhập khẩu… Đáng chú ý là các sản phẩm thức ăn nhanh như sushi, cá viên chiên, gỏi cuốn, cơm gà trứng ốp la, bò bí, gỏi cuốn tôm thịt…

Ngoài ra, khách hàng đến đây có thể dùng Wi-Fi miễn phí, sử dụng các dịch vụ tiện lợi như thanh toán hóa đơn điện, nước, điện thoại, truyền hình cáp; đặt vé xe, vé xem phim, gia hạn thuê bao K+, mua mã thẻ, topup nạp tiền…

Theo ông Nguyễn Anh Đức, Phó Tổng Giám đốc Saigon Co.op, mô hình cửa hàng tiện lợi này hướng đến đối tượng khách hàng trẻ “millenials”, có xu hướng hòa nhịp với công nghệ hiện đại. Điểm khác biệt của Cheers đó là sự liên kết với mô hình siêu thị, đại siêu thị, cửa hàng thực phẩm để gia tăng quyền lợi cho khách hàng.

Ngoài ra, với việc ứng dụng công nghệ 4.0, những khách hàng trẻ có thể vào trải nghiệm những mobile app, game… Nơi đây không chỉ trở thành điểm mua sắm mà còn là nơi hò hẹn chia sẻ cộng đồng chung.

Một khách hàng đang tò mò về các sản phẩm nước giải khát tại Cheers.

Hiện nay Việt Nam đã có nhiều cửa hàng tiện lợi của các doanh nghiệp nội và nước ngoài. Vì sao NTUC Fair Price chọn thời điểm này mở cửa hàng tiện lợi Cheers ở Việt Nam?

Trả lời câu hỏi này, ông Sean Kian Peng, CEO NTUC Fair Price Singapore, cho biết liên doanh Saigon Co.op và NTUC Fair Price hình thành được năm năm và bắt đầu bằng việc mở mô hình đại siêu thị Co.opXtra. Trong vài năm gần đây cả hai cùng nhận ra cửa hàng tiện lợi đang là xu hướng phát triển rất tốt.

“Chúng tôi có các cửa hàng tiện lợi Cheers ở Singapore và phát triển rất tốt. Sau khi trao đổi chúng tôi đã thống nhất đây là thời điểm thích hợp để xâm nhập thị trường” - ông Sean Kian Peng cho hay.

Khách hàng đang chọn mua snack đang được giảm giá.

 Theo ông Sean Kian Peng, Việt Nam là thị trường rất cạnh tranh, chúng tôi có sự phối hợp điểm mạnh của nhau. Cheers giới thiệu đến người tiêu dùng Việt nhiều sản phẩm đặc trưng riêng của mình.  

 “Trong một thị trường đầy cạnh tranh thì đó là một lợi thế. Trong tương lai, chúng tôi sẽ đầu tư thêm các sản phẩm mới ví dụ như thức ăn nhanh đặc trưng của riêng Cheers. Đồng thời lắng nghe để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng Việt” - ông Sean Kian Peng nhấn mạnh.

Cheers của NTUC Fair Price-Singapore là thương hiệu có hơn 120 cửa hàng trên khắp Singapore. Liên doanh Việt Nam-Singapore có kế hoạch mở 50 cửa hàng tiện lợi Cheers trong năm 2018 tại Việt Nam.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.