Ra đường không mang khẩu trang, CSGT có quyền xử phạt?

(PLO)- Mức phạt đối với hành vi không đeo khẩu trang khi tham gia giao thông từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng.

Trước tình hình dịch COVID-19 rất phức tạp, nơi tôi đang ở, cán bộ phường đang ra sức nhắc nhở và xử phạt những người không mang khẩu trang khi ra đường.

Gần đây, tôi nghe thông tin nếu có người không mang khẩu trang khi ra đường thì CSGT cũng có thể xử phạt được.

Cho tôi hỏi, theo quy định thì CSGT có quyền xử phạt trong phòng chống dịch ra sao?

Bạn đọc Thanh Tân, TP.HCM hỏi

Luật sư Lê Văn Hoan, Đoàn luật sư TP.HCM, trả lời: Theo hướng dẫn của Bộ y tế, để phòng chống dịch bệnh COVID-19 thì người dân cần thực hiện biện pháp 5K (Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tập trung – Khai báo y tế). Do vậy, việc đeo khẩu trang ở nơi công cộng là một trong những biện pháp cần thiết để phòng, chống dịch.

Điểm a, khoản 1 Điều 12 Nghị định 117/2020 quy định phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng nếu không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế.

Về thẩm quyền xử phạt: Tại khoản 4 theo điều 106 Nghị định 117/2020 quy định Công an nhân dân có thẩm quyền xử phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính về y tế dự phòng.

Theo đó, Trưởng phòng An ninh kinh tế, Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Trưởng phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, Trưởng phòng CSGT, Trưởng phòng CSGT đường bộ, đường sắt, Trưởng phòng Cảnh sát đường thủy, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu có quyền phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền tùy theo mức độ vi phạm.

Cụ thể, các lực lượng kể trên có thẩm quyền phạt tiền đến 10.000.000 đồng đối với vi phạm hành chính về y tế dự phòng, phòng, chống HIV/AIDS; phạt đến 20.000.000 đồng đối với vi phạm hành chính về khám bệnh, chữa bệnh, dược, mỹ phẩm, trang thiết bị y tế... 

Như vậy, nếu cá nhân không mang khẩu trang ra ngoài đường để thực hiện việc phòng, chống dịch COVID-19, lực lượng CSGT có quyền xử phạt.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.