Ra đường để tới ngân hàng giao dịch có bị xử phạt không?

(PLO)- Người dân trước khi đi ra khỏi nhà cần phải chuẩn bị đầy đủ giấy tờ liên quan đến giao dịch ngân hàng của mình để chứng minh khi bị kiểm tra.

Hiện TP.HCM vẫn đang áp dụng Chỉ thị 16 tăng cường để phòng chống dịch COVID-19. Theo quy định, ngân hàng vẫn là đơn vị được phép hoạt động trong thời gian giãn cách.

Xin hỏi trong trường hợp ra khỏi nhà để đến ngân hàng giao dịch thì có bị xử phạt không, nếu đi được thì cần các giấy tờ gì để chứng minh?

Bạn đọc Linh Thai (TP.HCM)

Luật sư Từ Tiến Đạt, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Theo Văn bản 2468/UBND-VX của UBND TP.HCM về tăng cường mạnh mẽ các biện pháp thực hiện giãn cách xã hội toàn TP theo tinh thần Chỉ thị 16, ngân hàng thuộc nhóm được phép duy trì hoạt động để cung cấp các dịch vụ cần thiết.

Do đó, người dân nếu ra đường để tới ngân hàng giao dịch sẽ không bị xử phạt. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý không phải cứ ra đường nói đi tới ngân hàng để giao dịch là không bị phạt, lực lượng chức năng sẽ kiểm tra kỹ đối với các trường hợp này.

Vì vậy, trong các trường hợp này, người dân trước khi đi ra khỏi nhà cần phải chuẩn bị đầy đủ giấy tờ liên quan đến giao dịch ngân hàng của mình để chứng minh khi bị kiểm tra.

Ví dụ, cần đem theo các giấy tờ liên quan đến hồ sơ vay vốn, hợp đồng tín dụng, tin nhắn, email báo nợ của ngân hàng, sổ tiết kiệm (nếu đi rút tiền trong sổ tiết kiệm), hồ sơ xin giảm lãi suất… Hoặc bất cứ giấy tờ nào liên quan để chứng minh cho mục đích tới ngân hàng của mình.

Trường hợp không xuất trình được giấy tờ để chứng minh thì lực lượng chức năng vẫn có quyền xử phạt theo quy định đối với lỗi ra ngoài khi không thực sự cần thiết.


Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.