Quyết liệt cuộc đua ô tô mô hình tự chế

(PLO)- 27 đội thi xuất sắc mới đây đã vượt qua vòng loại, chính thức tranh tài tìm ra đội vô địch cuộc thi “Mini Car Caring – 2019”. 

Đây là lần thứ 4 Khoa Cơ khí Động lực kết hợp với Đoàn Thanh niên Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng tổ chức “cuộc đua xe ô tô mô hình tự chế”.

Cuộc thi tạo ra một sân chơi học thuật, nâng cao tinh thần sáng tạo, đam mê nghiên cứu khoa học, giúp sinh viên bắt kịp xu hướng phát triển của khoa học kỹ thuật hiện đại. Năm nay, Ban tổ chức đặt ra chủ đề “Future Car” cho cuôc thi “Mini Car Caring” lần thứ tư – 2019, ứng dụng công nghệ IoT (Internet of thing) để điều khiển ô tô mô hình  từ xa bằng điện thoại (Smart phone) thông qua giao thức internet làm trọng tâm.

Nguyễn Hữu Trung Hiếu - đội thi Auto Best, trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng- chia sẻ: “Việc điều khiển ô tô mô hình bằng Smart phone đã bắt đầu áp dụng từ năm ngoái. Tuy nhiên, năm ngoái mới bắt đầu thử nghiệm nên gặp phải hiện tượng nhiễu sóng, mỗi lần thi chỉ có hai đội. Năm nay, điều này đươc cải thiện, mỗi lần thi gồm 3 đội, từ đó tính cạnh tranh cũng cao hơn”.

Mini Car Racing lần 4 – 2019 thu hút hơn 400 sinh viên thuộc 80 đội thi đăng ký dự thi. Mở rộng quy mô so với mọi năm, năm nay không chỉ có các đội thi đến từ trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng mà còn nhiều trường Đại học, Cao đẳng khác trên địa bàn TP.HCM.

Theo Ths Nguyễn Ngọc Thạnh – Trưởng khoa Cơ khí Động lực – Trưởng Ban tổ chức cuộc thi: “Với cuộc thi này, sinh viên có cơ hội được học, thực hành và cọ xát nhiều hơn với thực tế, quan trọng hơn là tích lũy được chuyên môn đa ngành, từ công nghệ kỹ thuật ô tô, điện điện tử, cơ khí...”.

Xuất sắc vượt qua 80 đội thi khác, kết quả đội Auto Best đến từ trường Cao đẳng Kỹ Thuật Cao Thắng đã giành được giải vô địch. Đây là đội thi được đánh giá có kỹ thuật chắc chắn, phong độ ổn định, mô hình ô tô tự chế có sự sáng tạo.

Bên cạnh giải vô địch, Ban tổ chức cũng đã trao nhiều giải thưởng khác cho các đội thi. Tuy không giành được chiến thắng nhưng các bạn sinh viên khác đều cho rằng đây là cơ hội để các bạn sinh viên trải nghiệm và thử sức mình. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.