Quyền Bí thư tỉnh Lâm Đồng: Vì sao 9 tháng chỉ có 3 doanh nghiệp đầu tư vào Lâm Đồng?

(PLO)- Quyền Bí thư tỉnh Lâm Đồng, ông Nguyễn Thái Học đề nghị các doanh nhân trả lời giúp tỉnh Lâm Đồng câu hỏi vì sao trong 9 tháng chỉ có 3 doanh nghiệp đầu tư vào Lâm Đồng với 95 tỉ đồng?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 11-10, tại TP. Đà Lạt, UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị đối thoại và tôn vinh doanh nhân nhân kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam.

Hội nghị thu hút gần 300 doanh nhân đại diện các doanh nghiệp đang đầu tư, kinh doanh, làm ăn trên đại bàn tỉnh Lâm Đồng.

Quyền Bí thư Lâm Đồng: Vì sao 9 tháng chỉ có 3 doanh nghiệp đầu tư vào Lâm Đồng?
Quyền Bí thư Tỉnh uỷ Lâm Đồng - Nguyễn Thái Học đặt câu hỏi cho các doanh nhân. Ảnh: VÕ TÙNG

Tại hội nghị, sau khi nghe các doanh nhân đại diện các doanh nghiệp phát biểu, Quyền Bí thư Tỉnh uỷ Lâm Đồng - Nguyễn Thái Học đặt vấn đề, đề nghị các doanh nhân đại diện các doanh nghiệp phát biểu, góp ý cho lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng biết vì sao trong 9 tháng chỉ có 3 doanh nghiệp đầu tư vào tỉnh Lâm Đồng với con số khiêm tốn 95 tỉ đồng.

"Hôm nay chúng tôi muốn được lắng nghe tiếng nói của các doanh nhân, những việc vừa qua đã thực hiện chưa, thực hiện đến đâu. Tỉnh sẽ tạo mọi điều kiện, sát cánh với doanh nghiệp để phát triển, không có nhũng nhiễu tiêu cực. Để làm được việc này thì chắc chắn còn nhiều vấn đề và tỉnh sẽ lắng nghe trên tinh thần nói thẳng, nói thật, làm thật để phát triển doanh nghiệp và tỉnh Lâm Đồng" Quyền Bí thư Tỉnh uỷ Lâm Đồng đặt vấn đề.

quyen-bi-thu-1.jpg
Giám đốc công ty Cổ phần Công nghệ Sinh học rừng hoa Đà Lạt, Nguyễn Đình Sơn phát biểu. Ảnh: VÕ TÙNG

Ông Nguyễn Đình Sơn – Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ Sinh học rừng hoa Đà Lạt phát biểu rằng một trong những nguyên nhân khiến các nhà đầu tư còn e ngại khi đầu tư làm ăn ở tỉnh Lâm Đồng là thủ tục đầu tư quá rườm rà, nhiêu khê.

"Xin được ý kiến của sở này, khi chờ đến ý kiến của sở cuối cùng thì hết thời hạn" ông Sơn nói.

Ngoài ra, một trong những nguyên nhân theo ông Sơn là tiền thuê đất hàng năm. Nếu trước đây, giá đất tăng không quá 10% thì hiện tăng theo giá thị trường khiến nhà đầu tư không thể đáp ứng. Nguồn thu không đủ trả tiền thuê đất thì không thể đầu tư.

Một trong những lý do khiến các nhà đầu tư còn e ngại khi làm ăn ở tỉnh Lâm Đồng theo ông Sơn là do quỹ đất để thu hút nhà đầu tư quá ít, không quy hoạch được quỹ đất để thu hút nhà đầu tư.

quyen-bi-thu.jpg
Nữ doanh nhân chỉ ra một số vấn đề trong cơ chế, chính sách. Ảnh: VÕ TÙNG

Một nữ doanh nhân khác thì cho rằng vì nhiều lý do, thời gian gần đây, tỉnh Lâm Đồng đang thiếu tính ổn định trong cơ chế, chính sách. Nguyên nhân này cũng làm ảnh hưởng đến việc đầu tư của các doanh nghiệp.

Là người được giao trao đổi các phát biểu của doanh nhân, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng - Trần Hồng Thái thừa nhận có tình trạng thiếu đồng bộ trong cơ chế, chính sách và quy hoạch khiến doanh nghiệp e ngại đầu tư.

Ông Trần Hồng Thái cho biết, tỉnh Lâm Đồng tỉnh Lâm Đồng đang và sẽ rà soát lại thật kỹ lưỡng để đánh giá xem hiện còn tồn tại ở đâu để tháo gỡ ngay những tồn tại, hạn chế, vướng mắc ở đó.

hiep-hoi-du-lich-ct.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng - Trần Hồng Thái. Ảnh: VÕ TÙNG

Về băn khoăn của các doanh nghiệp quỹ đất,

Quyền Bí thư Tỉnh uỷ Lâm Đồng cho biết hiện quỹ đất của tỉnh Lâm Đồng không hết, thậm chí còn rất nhiều. Tuy nhiên, có nhiều doanh nghiệp được cấp nhưng lại không triển khai thực hiện dự án.

"Nên trong quý IV, tỉnh Lâm Đồng sẽ rà soát toàn bộ, nếu doanh nghiệp nào được giao mà chậm triển khai hoặc không làm thì cương quyết thu hồi, để giao lại cho các doanh nghiệp có năng lực, quyết tâm làm" ông Học khẳng định.

quyen-bi-thu-2.jpg
Giám đốc Sở KH&ĐT tỉnh Lâm Đồng - Tôn Thiện San trả lời câu hỏi của các doanh nhân. Ảnh: VÕ TÙNG

Về cơ chế như phát biểu của doanh nhân Nguyễn Đình Sơn, ông Học cho biết sẽ nghiêm túc suy nghĩ và xem xét.

Nếu có vấn đề ở cơ chế, quy trình, thủ tục thì tỉnh sẽ quyết tâm xử lý, tháo gỡ đến cùng để tạo ra môi trường lành mạnh, minh bạch để thu hút đầu tư.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.