Lâm Đồng tôn vinh doanh nhân

(PLO)- Nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Lâm Đồng gặp khó khăn trong việc tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi để mở rộng quy mô và đầu tư vào hạ tầng, dịch vụ du lịch.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 11-10, UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị đối thoại và tôn vinh doanh nhân nhân kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam.

Hiệp hội du lịch tỉnh Lâm Đồng “than” khó tiếp cận nguồn vốn
Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng - Trần Hồng Thái chúc mừng các doanh nhân. Ảnh: VÕ TÙNG

Điểm sáng trong bức tranh kinh tế tỉnh Lâm Đồng trong 9 tháng đầu năm 2024 chính là các các doanh nghiệp du lịch hoạt động đa dạng, mang lại doanh thu cao.

Báo cáo tại buổi đối thoại, Hiệp hội du lịch tỉnh Lâm Đồng cho biết tổng lượng khách du lịch đến Lâm Đồng đạt 7,4 triệu lượt, tăng 13,7% so với cùng kỳ năm 2023.

Trong đó khách nội địa đạt 6,9 triệu lượt, tăng 12,3%; khách quốc tế đạt 426.000 lượt, tăng 42%. Công suất phòng trung bình đạt 70%, cao điểm đạt trên 85% vào các mùa lễ hội và kỳ nghỉ.

TINH-LAM-DONG-HN.jpg
Nhiều doanh nhân nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: VÕ TÙNG

Theo Hiệp hội du lịch tỉnh Lâm Đồng, địa phương này là một trong những điểm đến du lịch hấp dẫn của khu vực Tây Nguyên, với sự phát triển của nhiều loại hình du lịch như du lịch sinh thái, du lịch văn hóa và nghỉ dưỡng cao cấp.

Trong năm 2024, các doanh nghiệp du lịch tại tỉnh Lâm Đồng hoạt động đa dạng, bao gồm 3.178 cơ sở lưu trú du lịch với tổng số 40.644 phòng. Trong đó, có 450 khách sạn từ 1 - 5 sao với 13.388 phòng.

Lâm Đồng có 12 khu, điểm du lịch, điểm tham quan. Trong đó, có 01 khu du lịch quốc gia, 02 khu du lịch cấp tỉnh và 15 điểm du lịch đã được UBND tỉnh cấp quyết định công nhận phục vụ nhu cầu tham quan, giải trí của du khách.

Hiện có 82 đơn vị kinh doanh lữ hành, với 44 đơn vị kinh doanh lữ hành quốc tế và 38 đơn vị kinh doanh lữ hành nội địa.

Cũng theo Hiệp hội du lịch tỉnh Lâm Đồng, trong năm 2024, xu hướng tăng trưởng khách du lịch nội địa và quốc tế đã giúp thúc đẩy ngành du lịch của tỉnh phát triển mạnh mẽ, tạo nhiều cơ hội kinh doanh cho các doanh nghiệp. Tuy nhiên, doanh nghiệp cũng đang phải đối mặt với nhiều thách thức về cạnh tranh, thiếu hụt lao động chất lượng cao, và tác động từ các yếu tố kinh tế vĩ mô.

Đáng chú ý, ngành du lịch đã tạo ra 35.000 việc làm trực tiếp, trong đó 10.000 việc làm mới được tạo ra trong 9 tháng đầu năm 2024.

TINH-LAM-DONG-DL.jpg
Nhiều doanh nghiệp du lịch kiến nghị gỡ khó cho du lịch canh nông. Ảnh: VÕ TÙNG

Bên cạnh nhiều thành tích đáng khích lệ, ngành du lịch cũng một số khó khăn trong kinh doanh. Trong đó, quy mô doanh nghiệp nhỏ lẻ khi đa số doanh nghiệp du lịch tại tỉnh Lâm Đồng có quy mô vừa và nhỏ, gặp khó khăn trong việc tiếp cận nguồn vốn và công nghệ hiện đại.

Ngoài ra, nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc tuyển dụng và giữ chân lao động chất lượng cao, đặc biệt là lao động trong lĩnh vực dịch vụ cao cấp và hướng dẫn viên chuyên nghiệp.

Tỉnh Lâm Đồng mong muốn tạo ra môi trường làm việc công khai minh bạch

Phát biểu tại Hội nghị đối thoại và tôn vinh doanh nhân, Quyền Bí thư Tỉnh uỷ Lâm Đồng Nguyễn Thái Học khẳng định, thời quan qua lãnh đạo tỉnh đã có nhiều buổi gặp gỡ đối thoại với doanh nghiệp để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và đề xuất của doanh nhân, doanh nghiệp.

tinh-lam-dong-h.jpg
Quyền Bí thư Tỉnh uỷ Lâm Đồng Nguyễn Thái Học. Ảnh: VÕ TÙNG

"Tỉnh Lâm Đồng mong muốn trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành sẽ tạo ra môi trường làm việc công khai minh bạch, lành mạnh để tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển" ông Nguyễn Thái Học khẳng định

Cũng theo ông Nguyễn Thái Học, tỉnh sẽ tạo mọi điều kiện, sát cánh với doanh nghiệp để phát triển. Để làm được việc này thì chắc chắn còn nhiều vấn đề và tỉnh sẽ lắng nghe trên tinh thần nói thẳng, nói thật, làm thật để phát triển doanh nghiệp và tỉnh Lâm Đồng.

Cũng trong buổi đối thoại và tôn vinh doanh nhân, UBND tỉnh Lâm Đồng đã tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cho 60 doanh nghiệp có nhiều thành tích trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương năm 2024.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.