Quỹ Văn hóa Phan Châu Trinh: Lần đầu tiên trao giải thưởng giáo dục

Ngày 24-3, tại Hà Nội, Quỹ Văn hóa Phan Châu Chinh đã tổ chức lễ trao giải thưởng văn hóa Phan Châu Trinh 2009. Năm nay, cơ cấu giải thưởng Phan Châu Trinh lần đầu tiên xuất hiện giải thưởng giáo dục.

Theo bà Nguyễn Thị Bình - nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ Văn hóa Phan Châu Trinh, sự đổi mới này có lý do bắt đầu từ những sự thật đáng buồn của giáo dục. “Thời gian gần đây, chúng ta đau lòng chứng kiến hằng ngày những biểu hiện suy đồi của đạo đức và lối sống của một số thầy và trò trong trường học ở mọi cấp. Tình trạng hết sức đáng lo ngại này càng thúc giục chúng ta chung sức chấn hưng nền giáo dục nước nhà” - bà Bình nói.

GS-TS Hồ Ngọc Đại được Hội đồng khoa học Quỹ Văn hóa Phan Châu Trinh lựa chọn là người đầu tiên nhận giải thưởng giáo dục bởi: “Hơn 30 năm qua, bản thân TS tâm lý học Hồ Ngọc Đại đã viết nhiều cuốn sách, giảng hàng trăm buổi và viết hàng trăm bài báo để tự giới thiệu về cách làm của mình”… Công nghệ giáo dục Hồ Ngọc Đại chủ trương: “Đi học là hạnh phúc! Mỗi ngày đến trường náo nức một ngày vui”. Để thực hiện chủ trương đó, GS-TS Hồ Ngọc Đại đã đưa ra công thức “Thầy thiết kế - Trò thi công”, đối lập với công thức “Thầy giảng giải - Trò ghi nhớ” của giáo dục truyền thống.

Trong diễn từ nhận giải của mình, GS-TS Hồ Ngọc Đại nói rõ hơn về ý tưởng của ông: “Nghiệp vụ sư phạm hiện đại đưa ra nguyên tắc vàng: Học sinh tự mình làm ra sản phẩm giáo dục cho chính mình, nhờ vậy mà trở thành chính mình, thành một cá nhân duy nhất, có một không hai trên hành tinh này! Nguyên tắc vàng ấy cấm đưa đến cho học sinh những sản phẩm làm sẵn rồi bắt học sinh ghi nhớ”.

Giải thưởng Văn hóa Phan Châu Trinh được trao cho các cá nhân có những công trình nghiên cứu đặc sắc. Sau hai lần được trao trong các năm 2008 và 2009, giải bước đầu đã tạo được sự tin cậy và đồng tình rộng rãi trong xã hội. Năm 2010 có năm giải được trao, bao gồm: giải Việt Nam học dành cho nhà dân tộc học Condominas giải thưởng nghiên cứu dành cho nhà nghiên cứu văn hóa Chăm Inrasara Phú Trạm; giải thưởng giáo dục dành cho GS-TS Hồ Ngọc Đại và hai giải dịch thuật dành cho hai dịch giả Phạm Vĩnh Cư, Lê Anh Minh.

Kể từ năm nay, lễ trao giải hằng năm sẽ được tiến hành long trọng đúng vào ngày 24-3, ngày giỗ của nhà yêu nước, nhà văn hóa lớn Phan Châu Trinh.

BẢO PHƯỢNG

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.