Quy trình xử lý khi trường học có F0 ở Đồng Nai

(PLO)- Khi trường học xuất hiện ca nhiễm COVID-19 sẽ được phong tỏa tạm thời ngay một phần hoặc toàn trường tùy vào mức độ tiếp xúc của ca bệnh. 

Ngày 23-11, Sở Y tế tỉnh Đồng Nai đã xây dựng phương án xử lý khi trường học xuất hiện F0, F1 để các trường thực hiện, đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên khi trở lại trường. 

Theo đó, khi trường học xuất hiện ca dương tính với COVID-19 sẽ được  phong tỏa tạm thời ngay một phần hoặc toàn bộ tùy vào mức độ di chuyển, tiếp xúc của ca bệnh. Thông báo và phối hợp với trạm y tế, trạm y tế lưu động phụ trách địa bàn, tách và đưa F0 đi cách ly, điều trị tại nhà hoặc cơ sở điều trị theo quy định.

Học sinh Trường THPT Thống Nhất A (huyện Trảng Bom) đi học trở lại vào sáng 22-11. Ảnh CTV. 

Cùng với đó, rà soát để phát hiện người có triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh trong trường học và trong cộng đồng. Tổ chức cách ly tạm thời các trường hợp nghi ngờ tại trường và lấy mẫu xét nghiệm đơn tại một khu vực riêng.

Tiến hành truy vết F1 tại trường và trong cộng đồng. Tại trường, tách ngay F1 ra một khu vực riêng để cách ly tạm thời; học sinh, giáo viên cùng lớp F0 được coi là F1, lấy mẫu bệnh phẩm F1 lần đầu theo mẫu đơn.

Đối với cán bộ, giáo viên, học sinh là F1 đang ở cộng đồng, yêu cầu ở yên tại nơi lưu trú và thông báo ngay cho y tế cơ sở. Tổ chức lấy mẫu xét nghiệm nhanh cho tất cả học sinh, giáo viên, người lao động của trường.

Rà soát F2, xem xét lấy mẫu xét nghiệm nếu F1 của họ nguy cơ dương tính cao. Hướng dẫn F2 về cách ly tại nhà, nơi lưu trú và chờ kết quả xét nghiệm của F1. Nếu F1 âm tính thì F2 kết thúc cách ly.

Trong khi chờ kết quả xét nghiệm, học sinh, giáo viên, người lao động đang có mặt tại trường ở nguyên tại chỗ, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống lây nhiễm vì nguy cơ xảy ra lây nhiễm trong lúc phong tỏa tạm thời là rất cao. Lớp học nào ở yên lớp học đó, tự quản và thực hiện 5K, tất cả F1 phải cách ly đủ thời gian quy định.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.