Quỹ học bổng Vừ A Dính đã tiếp sức cho 296 sinh viên nghèo

(PLO)- Đã có 35 tập thể và cá nhân đồng hành cùng dự án “Hỗ trợ sinh viên” của Quỹ học bổng Vừ A Dính và cấp học bổng cho 296 em sinh viên với số tổng tiền tài trợ gần 24,3 tỉ đồng.

 Ngày 13-3, tại trường Đại học Nguyễn Tất Thành, Quỹ Học bổng Vừ A Dính tổ chức chương trình họp mặt dự án “Hỗ trợ sinh viên”. Đây là một trong những dự án đầu tư theo chiều sâu của Quỹ Học bổng Vừ A Dính nhằm tiếp sức cho sinh viên nghèo có hoàn cảnh gia đình khó khăn, sinh viên đã thụ hưởng học bổng của dự án “Ươm mầm tương lai”, “ Chắp cánh ước mơ”.

Dự án hỗ trợ sinh viên có mức học bổng 12 triệu đồng/năm. Riêng các em được nhận học bổng vào học tại trường Đại học Nguyễn Tất Thành, gói học bổng hỗ trợ sinh viên mà các em được nhận là miễn học phí toàn phần đối với tất cả các ngành học trong suốt 4 năm Đại học.

Bà Trương Mỹ Hoa, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính trao học bổng cho các em sinh viên. Ảnh: HL

Đồng hành cùng Quỹ Học bổng Vừ A Dính tiếp sức cho các em là những doanh nghiệp, những nhà hảo tâm có tấm lòng vàng với mong muốn góp một phần công sức của mình cho sự nghiệp trồng người, cho nguồn nhân lực và sự phát triển của miền núi và hải đảo.

Đã có 35 tập thể và cá nhân đồng hành cùng dự án “Hỗ trợ sinh viên” cấp học bổng cho 296 em sinh viên với số tổng tiền tài trợ gần 24,3 tỉ đồng. Trong đó, trường Đại học Nguyễn Tất Thành với 96 suất học bổng toàn phần, ông bà Hoàng Trọng Hải – Nhà phân phối độc lập Herbalife với 65 suất học bổng và kết nối thêm 11 nhà tài trợ khác để hỗ trợ cho sinh viên.

Năm học 2020-2021 kết thúc với nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, với sự nỗ lực của mình, các em đã hoàn thành tốt năm học 2020 – 2021 với kết quả 16 em tốt nghiệp đại học đạt loại khá, giỏi. Trong đó có em Nguyễn Thị Mai Linh, bố mẹ là cán bộ thuộc vùng 4 hải quân, tốt nghiệp Đại học Đà Lạt, khoa Luật loại giỏi, hiện em đang làm việc tại Văn phòng công chứng tỉnh Khánh Hòa.

Một số em đạt kết quả học tập giỏi như em Đăng Văn Tốt - Đại học Y Hà Nội; em Nguyễn Chí Công - Đại học Bách khoa TP.HCM; em Vàng Cẩm Pẩu – Đại học Nguyễn Tất Thành; em Lâm Thị Hương – Đại học Ngoại ngữ Huế; em Vũ Đặng Khương Duy – Đại học Công nghệ thông tin; em Mai Đào Xuân Thanh – Đại học kinh tế luật.

Song song với việc học tập, rất nhiều em đã trở về địa phương, tình nguyện hỗ trợ tuyến đầu chống dịch... Trong đại dịch, các em trưởng thành hơn, năng động hơn và biết sống vì cộng đồng hơn.

Các em nhận học bổng "Hỗ trợ sinh viên". Ảnh: HL

Bà Trương Mỹ Hoa, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính, Chủ nhiệm CLB Vì Hoàng Sa – Trường Sa thân yêu chia sẻ: Hai năm qua, dù dịch bệnh COV-19, học bổng “Hỗ trợ sinh viên” vẫn nhận thêm sự đồng hành của 14 nhà tài trợ nâng tổng số nhà tài trợ lên 35 cho thấy càng khó khăn, lòng người càng rộng mở.

Học bổng không chỉ hỗ trợ về vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần, giúp các em nhận thức sâu hơn về tấm lòng nhân ái, về sự dang tay kịp thời trước những hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn. Và xa hơn nữa là sự mong muốn sau này chính các em sau khi thành đạt, sẽ quay trở lại, nối dài cánh tay, dìu dắt các thế hệ đi sau.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.