Quốc hội nghỉ sớm và nỗi lo hậu kỳ

(PL)- Sáng 21-10, Quốc hội (QH) lại nghỉ sớm vì chỉ có bốn đại biểu đăng ký phát biểu dự án Luật Kiểm toán.

Tất nhiên có nhiều cách giải thích cho việc này nhưng đối với người dân, chuyện QH nghỉ sớm như thế so với dự kiến thời lượng làm việc sẽ đặt ra nhiều dấu hỏi: Phải chăng các đại biểu của mình chưa chuẩn bị hành trang một cách đầy đủ trước khi đến kỳ họp này? Phải chăng việc thu thập ý kiến của các đối tượng tác động bởi dự luật kế toán đã chưa đầy đủ? Thực tế cho thấy có những trường hợp đại biểu QH bấm nút thông qua luật một cách êm xuôi nhưng khi áp dụng vào thực tiễn lại có đối tượng bị điều chỉnh phản ứng mạnh vì không hợp lý. Chính quyền, xã hội đã tốn không ít chi phí để khắc phục sự bất hợp lý đó. Cho nên người dân có lý do để bày tỏ sự lo lắng về chuyện QH nghỉ sớm do ít đại biểu thảo luận.

Rõ ràng mỗi đại biểu QH mang trên vai mình trọng trách rất lớn đối với đất nước và trách nhiệm trực tiếp với mỗi người dân - những người đã bỏ lá phiếu bầu mình. Vì thế, mỗi dự án luật liên quan trực tiếp tới sự vận hành của xã hội và mỗi người dân cần phải được thảo luận một cách đầy đủ, chặt chẽ và thấu đáo.

Thực tiễn cho thấy tại các buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp theo quy định, người dân hầu hết phản ánh những bức xúc của mình, gia đình hoặc bức xúc chung của xã hội, ít khi lưu tâm đến những dự án luật, nhất là các dự luật mang tính chuyên ngành như Luật Kế toán. Chính vì thế đại biểu QH cần phải có những kênh của riêng mình để thu thập thông tin, tìm hiểu nguyện vọng của bà con cử tri, nhất là những đối tượng sẽ bị điều chỉnh trong các luật sắp ra đời để làm dày hành trang trước mỗi kỳ họp. Có như thế, chất lượng góp ý tại mỗi kỳ họp mới chất lượng hơn phản ánh một cách đa chiều, đầy đủ những yêu cầu của thực tiễn và yêu cầu của phát triển. Đó cũng là cách hiệu quả nhất để luật ra đời không bị vênh với thực tiễn và dễ đi vào cuộc sống hơn.

Thảo luận xây dựng luật, đại biểu QH đang thay mặt cho người dân thể hiện ý chí, nguyện vọng của bà con; là trách nhiệm nặng nề của mỗi đại biểu đối với sự vận hành của toàn xã hội. Điều đó cần phải thường trực trong suy nghĩ của đại biểu trước khi đến kỳ họp. Hãy để sau mỗi kỳ họp, người dân thấy được an tâm vì các đại biểu của mình đã phản ánh một cách đầy đủ ý chí của mình; bản thân mỗi đại biểu cũng không phải canh cánh nỗi lo sau khi cái bấm nút chỉ mang tính cơ học vì đã thực sự làm hết mình với trách nhiệm của một đại biểu QH.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Gỡ nút thắt thể chế cho 5 lĩnh vực lớn

Gỡ nút thắt thể chế cho 5 lĩnh vực lớn

(PLO)- “Mở đường” là tạo hành lang cho cái mới, cho xu hướng phát triển mới, cho động lực tăng trưởng mới. Còn “sửa đường” là nhận diện rất thẳng thắn những đoạn thể chế đang chồng chéo, mâu thuẫn, không còn phù hợp với yêu cầu phát triển để chỉnh sửa.

Rủi ro sau những chiếc xe xịn giá bèo

Rủi ro sau những chiếc xe xịn giá bèo

(PLO)- Giữa thị trường ô tô trị giá cả tỉ đồng, những lời rao bán xe đời mới, tình trạng xe còn rất tốt nhưng giá chỉ vài trăm triệu đồng luôn có sức hút đặc biệt.

Kết thúc bầu cử - khởi đầu hành động

Kết thúc bầu cử - khởi đầu hành động

(PLO)- Với tỉ lệ 99,68% cử tri đi bỏ phiếu, cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI không chỉ là con số thống kê mà là bài kiểm tra thực tế nhất về niềm tin của người dân...

Tin vào năng lực đổi mới của Quốc hội

Tin vào năng lực đổi mới của Quốc hội

(PLO)- Quốc hội khóa XV không chỉ ghi dấu ấn bằng số lượng luật kỷ lục mà quan trọng hơn là chất lượng phản biện, sự kiến tạo thể chế và năng lực xử lý các tình huống khẩn cấp... đã được nâng lên, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước.

4 đầu tàu kinh tế hướng về rốn lũ miền Trung

4 đầu tàu kinh tế hướng về rốn lũ miền Trung

(PLO)- Ngay sau chỉ đạo của Bộ Chính trị, bốn đầu tàu kinh tế cả nước gồm TP.HCM, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh lập tức huy động các nguồn lực, nhân lực hướng về các rốn lũ miền Trung.

Sau Đại hội là hành động!

Sau Đại hội là hành động!

(PLO)- Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 là khởi đầu cho hành trình của một TP mới sau hợp nhất, khơi mở tầm nhìn lớn của quốc gia trong một kỷ nguyên vươn mình, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc.