Chủ nhiệm VPQH: 'Tôi buồn vì báo chí nói QH nghỉ sớm'
LÊ PHI GHI
(PLO)- Việc cản trở, hành hung báo chí gây bất bình dư luận và trong thời gian tới các đại biểu sẽ xem xét để có điều chỉnh cho phù hợp.
Ngày 12-6, bên hành lang quốc hội, chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội (VPQH) Nguyễn Hạnh Phúc trao đổi chung quanh việc các cơ quan né tránh báo chí, nhà báo bị hành hung...
. Nhiều đại biểu vẫn còn ngần ngại, sợ khi tiếp xúc với báo chí?
+ Nói là sợ thì không phải. Có thể là các ĐBQH còn ngần ngại chưa quen thôi. Để ĐBQH với báo chí là người đồng hành, báo chí nên phản ánh các ý kiến của ĐBQH một cách trung thực, khách quan đúng với ý kiến người ta. Tránh việc giật tít này nọ không hay.
Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trả lời báo chí. Ảnh: LÊ PHI
. Thời gian qua rất nhiều nhà báo, phóng viên bị đánh, ông nghĩ như thế nào về việc cần có một hành lang pháp lý để bảo vệ nhà báo?
+ Tôi phản đối với các hành vi cản trở và đánh nhà báo. Đó là hành vi thiếu văn hóa, thiếu tôn trọng các nhà báo. Chắc chắn là trong thời gian tới khi sửa Luật báo chí phải quan tâm tới vấn đề đó để có chế tài xử lý các hành động đó. Tôi cho rằng cần phải có chế tài để bảo vệ các phóng viên.
. Ông nghĩ như thế nào về đề xuất coi việc tác nghiệp của nhà báo là những người thi hành công vụ?
+ Trong luật báo chí tới đây, tôi tin rằng trong quá trình nghiên cứu, sửa luật các ĐB có thể sẽ được đưa vào.
. Thực tế là thời gian qua, hành lang pháp lý bảo vệ báo chí gần như không có, nên các nhà báo cũng ngần ngại hơn với việc điều tra các tiêu cực trong xã hội vì sợ bị trả thù?
+ Chúng ta đang thực hiện phòng chống tham nhũng và tôi đánh giá cao vai trò của báo chí trong việc này. Nếu chúng ta không có thông tin tuyên truyền thì chắc chắn sẽ không hiệu quả. Như bạn nói, vừa qua có những nhà báo bị hành hung vì phản ánh các thông tin tiêu cực thì đây là hành vi đang gây bất bình.
. Thường thì các cơ quan chức năng không vào cuộc mạnh mẽ khi các PV bị đánh, thậm chí có dấu hiệu bao che, chỉ đến khi báo chí đồng loạt đưa tin thì mới vào cuộc?
+ Cái này thì tôi nghĩ đúng thôi, khi sự việc xảy ra báo chí phải phản ánh thì cơ quan chức năng mới biết được. Tuy nhiên, khi đưa lên công luận thì lập tức các cơ quan chức năng cần phải mạnh mẽ hơn nữa trong vấn đề xử lý những hành vi xâm phạm đến thân thể nhà báo.
. Báo chí có được xem là một kênh để các ĐBQH thực hiện giám sát không thưa ông?
+ Trong quá trình hoạt động giám sát thì có rất nhiều kênh, trách nhiệm của văn phòng là cung cấp các tài liệu cho ĐB liên quan đến những vấn đề ĐB cần giám sát. ĐBQH cũng đọc, tìm kiếm thông tin từ báo báo để từ đó cho các ĐB các tài liệu, số liệu để giúp cho việc giám sát khu vực, địa bàn nào đó là rất quan trọng. Như vừa qua, chọn 4 bộ trưởng để trả lời chất vấn thì rất nhiều kênh, ví dụ kênh tiếp thu ý kiến các cử tri phản ánh qua MTTQVN, thứ hai là những vấn đề bức xúc khi ĐB đến họp rồi kênh báo chí với các lĩnh vực bức xúc trong xã hội để chọn đưa vấn đề lên nghị trường. Báo chí giúp cho các ĐBQH lựa chọn các vấn đề nóng những nhóm vấn đề để đưa lên nghị trường. Cho nên vừa qua chọn 4 bộ trưởng trả lời chất vấn là rất đúng và trúng, nội dung chất vấn rất là sát với thực tiễn được cử tri rất hoan nghênh.\
. Ông có lần nào thất vọng vì báo chí chưa?
+ Tôi cho rằng báo chí phải khách quan, trung thực. Vừa qua tôi buồn là báo chí nói trong ngày 19-6 Quốc hội nghỉ sớm. Nghỉ sớm là do Quốc hội qua công tác chuẩn bị hết sức kỹ càng đưa ra hai chuyên đề để cho các ĐB lựa chọn hai chuyên đề này trúng chưa. Trúng rồi thì tới đây sẽ gửi phiếu xin ý kiến ĐB về hai chuyên đề để trở thành nội dung giám sát vào năm 2016. Nhưng báo chí nói rằng đại biểu lười… là hoàn toàn không đúng. ĐB không phát biểu thì lại đánh giá nọ, đánh giá kia là không đúng, tôi thất vọng chuyện ấy.
Tôi rất mong các nhà báo đồng hành với Quốc hội. Sắp tới, QH sẽ phối hợp với Hội nhà báo Việt Nam thành lập Câu lạc bộ Phóng viên Nghị trường.
(PLO)- Hành trình 36 năm khép lại nhưng những dấu ấn mà báo Pháp Luật TP.HCM để lại trong lòng giới chuyên gia và bạn đọc sẽ còn tiếp nối bằng những giá trị tốt đẹp đã được bền bỉ vun đắp qua nhiều thế hệ.
(PLO)- Điều quý giá nhất của một tờ báo không chỉ ở tên gọi, mà nằm ở tinh thần mà tờ báo ấy đã tạo dựng. Tên báo có thể khép lại nhưng ngọn lửa pháp lý mà báo Pháp Luật TP.HCM đã góp phần thắp lên sẽ không tắt.
(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.
(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.
(PLO)- Trong hành trình phát triển của TP.HCM suốt 50 năm qua, bên cạnh tăng trưởng kinh tế hay mở rộng hạ tầng đô thị, an sinh xã hội luôn là một trong những trụ cột được TP đặc biệt chú trọng.
(PLO)- Ban Tổ chức Chương trình An cư cùng Người lao động ký biên bản ghi nhớ với đối tác MDS Land & Living để đồng hành, chia sẻ và hỗ trợ, có thêm các giải pháp an cư bền vững cho người lao động.
(PLO)- Hiếm có vùng đất nào được thiên nhiên ban tặng những giá trị thiên nhiên bằng một tổ hợp du lịch độc đáo nối liền như Tà Kóu – Bưng Thị- Kê Gà (tỉnh Lâm Đồng).
(PLO)- Hình ảnh bé 4 tuổi ở Hà Tĩnh tham gia chạy bộ 2km cùng bố, hưởng ứng tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026 được hàng ngàn người chia sẻ, lan toả...
(PLO)- Tình trạng trẻ em ngậm dầu hỏa thổi lửa xin tiền trên đường phố có nhiều dấu hiệu nghi vấn về phân chia địa bàn, đưa đón, giám sát, thu tiền và các chuyên gia pháp lý cho rằng cần khẩn trương làm rõ có hay không hành vi bóc lột sức lao động trẻ em để trục lợi.
(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.
(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.
(PLO)- Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII xác định sáu nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm và năm nhiệm vụ đột phá, tập trung đổi mới phương thức hoạt động của Đoàn.
(PLO)- Sau hơn 150 năm hình thành và phát triển, nghề làm trống Bình An, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh vừa được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
(PLO)- TP.HCM đang đẩy nhanh việc lấy mẫu ADN tại gần 10.000 mộ liệt sĩ chưa rõ danh tính, đồng thời mở rộng rà soát các khu vực nghi có mộ tập thể liệt sĩ, trong đó có Công viên Lê Thị Riêng, nhằm phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ của phố Tây Bùi Viện, những cột lửa vẫn liên tục bùng lên giữa tiếng nhạc chói tai từ vệt dầu hỏa mưu sinh của những đứa trẻ.
(PLO)- Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII tiếp tục áp dụng mô hình “Đại hội không giấy tờ”. Toàn bộ tài liệu, công tác điểm danh và biểu quyết được thực hiện thông qua ứng dụng di động.
(PLO)- Chương trình Đối tác Thái Bình Dương và Chương trình Bạn bè Thái Bình Dương phối hợp triển khai chuỗi hoạt động hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa.