Quốc hội Mỹ bắt đầu điều tra Nga tấn công mạng

(PLO) -  Ngày 5-1 (giờ Mỹ), giới chức tình báo Mỹ sẽ điều trần về vụ tấn công mạng của ‘tin tặc Nga’.

Ngày 5-1 (giờ Mỹ), lãnh đạo các cơ quan tình báo Mỹ dự kiến sẽ điều trần trước Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ vụ Nga tấn công mạng, can thiệp bầu cử Mỹ, Reuters cho biết.

Tham gia điều trần có Giám đốc Cơ quan Tình báo quốc gia Mỹ James Clapper, Giám đốc Cơ quan An ninh quốc gia (NSA) Mike Rogers và Thứ trưởng Quốc phòng phụ trách tình báo Marcel Lettre. 

Đứng đầu Ủy ban Quân vụ Thượng viện sẽ là Thượng nghị sĩ John McCain - người có lập trường chỉ trích Nga.

Phiên điều trần diễn ra một ngày trước khi Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump dự kiến tham gia một cuộc họp của các quan chức tình báo Mỹ, báo cáo tình hình tin tặc Nga. Cuộc họp dự kiến diễn ra hôm 3-1 nhưng đã bị dời sang ngày 6-1.

Phiên điều trần về các mối đe dọa an ninh mạng mà Mỹ đang đối mặt diễn ra một tuần sau khi Tổng thống Mỹ Barack Obama ra lệnh trục xuất 35 nhà ngoại giao Nga và trừng phạt hai cơ quan tình báo Nga vì cáo buộc tấn công mạng, can thiệp cuộc bầu cử Mỹ năm 2016.

Giới chức tình báo Mỹ cáo buộc Nga đứng sau các vụ tấn công mạng nhằm vào Ủy ban Quốc gia đảng Dân chủ và ông John Podesta, chủ tịch Ủy ban vận động tranh cử của ứng viên Dân chủ Hillary Clinton. Họ cho rằng các cuộc tấn công mạng này nhằm mục đích giúp ông Trump đánh bại bà Clinton trong cuộc bầu cử tổng thống ngày 8-11-2016.

Tuy nhiên, ông Trump đã nhiều lần bác bỏ cáo buộc trên và hiện đặt ra các nghi vấn về thông tin do các cơ quan tình báo Mỹ cung cấp.

Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump nghi ngờ tính xác thực các thông tin cáo buộc tin tặc Nga tấn công đảng Dân chủ do các cơ quan tình báo Mỹ cung cấp. Ảnh: REUTERS

Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump nghi ngờ tính xác thực các thông tin cáo buộc tin tặc Nga tấn công đảng Dân chủ do các cơ quan tình báo Mỹ cung cấp. Ảnh: REUTERS

Trong một dòng trạng thái đăng trên Twitter ngày 4-1, ông Trump lên tiếng: “Nhà sáng lập Wikileaks Julian Assange nói rằng một đứa trẻ 14 tuổi cũng có thể trở thành tin tặc tấn công ông Podesta. Vậy thì tại sao Ủy ban Quốc gia đảng Dân chủ lại bất cẩn như vậy? Ông ấy cũng khẳng định Nga không cung cấp thông tin gì cho Wikileaks”.

Ông Trump cũng dẫn lời ông Assange nói trên Fox News rằng việc truyền thông Mỹ đưa tin về vấn đề này “rất không chân thật”. Tổng thống đắc cử và các cố vấn của ông cho rằng đảng Dân chủ đang cáo buộc Nga can thiệp bầu cử là nhằm phá bỏ tính hợp pháp của chính quyền ông, theo Reuters.

Một số nghị sĩ Mỹ, trong đó có ông McCain thuộc đảng Cộng hòa, đang kêu gọi phản ứng cứng rắn hơn nhằm điều tra vụ “tin tặc Nga”. Ngày 4-1, năm nghị sĩ đảng Dân chủ đã kêu gọi thành lập một ủy ban độc lập để điều tra việc can thiệp của Nga vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.