Quảng Trị: Nữ sinh lớp 7 bị đánh hội đồng vì mâu thuẫn cá nhân

(PLO)- Xích mích với bạn cùng lớp, một nữ sinh ở Quảng Trị đã gọi thêm 10 người đến để gặp nói chuyện và đánh hội đồng bạn.

Ngày 27-5, Phòng GD&ĐT huyện Cam Lộ (tỉnh Quảng Trị) cho biết đã nhận được báo cáo ban đầu về sự việc học sinh Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Cam Hiếu đánh hội đồng một nữ sinh.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một nữ sinh bị đánh hội đồng. Nữ sinh này bị một nữ sinh khác đánh vào đầu bằng nón bảo hiểm, sau đó nhóm nữ sinh có mặt tại hiện trường cũng lao vào dùng tay đánh, chân đạp khiếm em bị đánh ngã xuống đất.

Nữ sinh NTAT bị nhóm nữ sinh khác đánh hội đồng. Ảnh cắt từ clip.

Ngay sau đó, nhà trường cùng Công an xã Cam Hiếu đã đến nhà nữ sinh bị đánh là em NTAT (học sinh lớp 7B, trường TH&THCS Cam Hiếu) để tìm hiểu sự việc.

Qua tìm hiểu được biết giữa NTAT và một nữ sinh tên TTH (học cùng lớp) có xích mích chuyện cá nhân. Vào 15 giờ ngày 25-5, 2 em hẹn gặp nhau ở chân cầu Trắng (xã Cam Hiếu) để nói chuyện.

Nữ sinh TTH gọi thêm các bạn khác ở xã Cam Hiếu và TP Đông Hà cùng đến để "dằn mặt" NTAT. Có khoảng 11 nữ sinh (từ lớp 7 đến lớp 9) tham gia đánh NTAT và quay clip, kích động việc đánh nhau.

Sau khi sự việc xảy ra, trường TH-THCS Cam Hiếu đã yêu cầu các học sinh viết tường trình, báo cáo, trình bày trước thầy cô và phụ huynh. Các học sinh tham gia đánh em NTAT sau đó đã xin lỗi em này cùng gia đình.

Báo cáo của Trường TH-THCS Cam Hiếu nêu rõ: Đối với học sinh trường TH-THCS Cam Hiếu, trường yêu cầu phụ huynh theo dõi con, khi bước vào năm học 2021-2022 phải có bản nhận xét về tu dưỡng rèn luyện đạo đức có xác nhận của chính quyền địa phương nộp cho trường.

Còn đối với các học sinh trường khác, đề nghị các thầy cô và phụ huynh có biện pháp theo dõi uốn nắn, đồng thời đề nghị các gia đình cảm thông, sẻ chia để nối lại đoàn kết cho các em sau này.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.