Quảng Trị: Làng yêu cầu chủ hồ tôm không ủng hộ tiền sẽ bị thu hồi đất đã mượn

(PLO)- UBND xã Triệu Vân, huyện Triệu Phong, Quảng Trị yêu cầu một làng trả lại tiền cho các hộ nuôi tôm.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Một số hộ nuôi tôm ở thôn 8, xã Triệu Vân, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị phản ánh đến PLO:Hội đồng làng làm giấy thỏa thuận cho mượn đất nuôi tôm với điều khoản bên mượn phải ủng hộ tiền cho làng.

Không ủng hộ sẽ bị thu đất

Theo trình bày của hộ nuôi tôm ông NVL (nuôi tôm tại thôn 8, xã Triệu Vân) cho biết, hội đồng làng của thôn 8 làm giấy thỏa thuận cho các hộ dân mượn đất nuôi tôm trong vòng 10 năm nhưng với điều khoản mỗi năm phải ủng hộ làng với số tiền 4 triệu đồng/ha.

Giấy thỏa thuận cho mượn đất. Ảnh: N.DO

Giấy thỏa thuận cho mượn đất. Ảnh: N.DO

Nội dung giấy thỏa thuận này có ghi: "Trên tinh thần tự nguyện, bên mượn ủng hộ số tiền cho làng như đã thống nhất ở cuộc họp ngày 1-12-2021 của làng về chuyển tiền về cho thủ quỹ làng vào ngày 20-2 dương lịch hàng năm, tính từ năm 2022 đến năm 2032.

Số tiền trên được sử dụng vào mục đích phục vụ cho việc tâm linh và các công trình phúc lợi của làng và một số hoạt động khác trong năm. Nếu sau thời gian trên bên mượn không ủng hộ số tiền trên, làng sẽ thu hồi lại diện tích đất đó để trồng cây dương liễu như trước đây".

Ngoài ra, giấy thỏa thuận này còn yêu cầu nhiều về kỹ thuật khi nuôi tôm như: hồ nuôi phải được lót bạt bằng nilon chống thấm, hệ thống ống xả thải cách đê biển ít nhất 10m,…

Trong danh sách hội đồng làng có ông Trần Xuân Đá là Trưởng ban Hội đồng làng và 9 người khác là phó ban và thành viên. Trong đó có bà Bùi Thị An Giang, là Bí thư chi bộ thôn, ông Trần Xuân Lớn, Trưởng thôn 8.

Một người nuôi tôm khác cũng cho biết, việc ủng hộ đối với làng thì các chủ hội nuôi tôm trên địa bàn vẫn sẵn sàng vì việc sử dụng tiền này chủ yếu phục vụ cho các hoạt động của làng. Tuy nhiên, làng làm thay các việc của cơ quan nhà nước là lạm quyền.

Sai quy định, yêu cầu trả lại tiền

Chiều ngày 24-5, trao đổi với PV PLO, ông Nguyễn Văn Lâm, Chủ tịch UBND xã Triệu Vân, cho biết sau khi nắm được sự việc hội đồng làng thôn 8 làm giấy cho mượn đất thì ngay trong chiều 24-5, UBND xã đã mời Bí thư chi bộ, Trưởng thôn 8 đến để làm việc.

Một số hồ nuôi tôm trên địa bàn thôn 8, xã Triệu Vân, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Ảnh: N.DO

Một số hồ nuôi tôm trên địa bàn thôn 8, xã Triệu Vân, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Ảnh: N.DO

Tại cuộc họp, ông Trần Xuân Lớn, Trưởng thôn 8 cho biết, vào ngày 8-1-2022, ban điều hành làng có mời các hộ nuôi tôm làm việc về nội dung thỏa thuận nội dung là: Làng cho các hội nuôi tôm mượn đất nuôi tôm và thỏa thuận với các hộ sẽ hỗ trợ cho làng một khoản tiền để sử dụng vào các hoạt động tâm linh hàng năm.

Ông Lâm cho biết tại cuộc họp lãnh đạo địa phương đã chỉ ra việc làng cho mượn đất với những điều khoản trên là không đúng quy định. Đồng thời yêu cầu làng này thu hồi lại giấy thỏa thuận ngày 8-1-2022, đồng thời trả lại số tiền mà các hộ nuôi tôm đã nộp nói trên.

"Việc cho mượn, cho thuê này không thuộc thẩm quyền của làng, thôn nên việc trên là hoàn toàn sai. Việc hỗ trợ tiền từ các hộ nuôi tôm cho làng, thôn trong việc tâm linh hay phúc lợi xã hội là việc tự nguyện nên yêu cầu làng, thôn không được can thiệp" – ông Lâm nói.

Theo tìm hiểu, trên địa bàn xã Triệu Vân có diện tích nuôi tôm khoảng 36 ha. Trong đó gần 7 ha là đất được đơn vị quản lý cho thuê với thời hạn đến năm 2021, tuy nhiên sau khi hết hạn thì Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Trị không gia hạn cho thuê.

Còn đối với diện tích còn lại là tự phát vào năm 2009, thời điểm này làng tiến hành cho một số cá nhân tại địa phương thuê để nuôi tôm thẻ chân trắng, số tiền cho thuê được sử dụng để xây dựng một số công trình cho làng.

Sau đó vào năm 2010, Sở TN&MT tỉnh, UBND huyện Triệu Phong đã tiến hành kiểm tra thì phát hiện sai phạm và yêu cầu chấm dứt việc cho thuê. Từ đó đến nay, các chủ nuôi tôm tự phát trên địa bàn xã không phải nộp một khoản tiền nào.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.