Quảng Trị: 3.000 trong hơn 10.000 thí sinh thi tại cụm cơ sở

(PLO) - Thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị cho biết trong hơn 10.000 thí sinh ở Quảng Trị dự thi kỳ thi THPT quốc gia 2015, có khoảng 7.000 thí sinh thi tại cụm thi Quốc gia tại Huế để xét tốt nghiệp THPT và xét tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2015.

Như vậy sẽ có khoảng 3.000 thí sinh tham gia thi tuyển tại 8 cụm cơ sở trên địa bàn tỉnh với các môn thi bắt buộc và tự chọn - những thí sinh này không có nhu cầu thi tuyển thêm các môn để xét điểm đại học, cao đẳng. 3000 thí sinh này sẽ được đánh số báo danh chung và thi tuyển tại một địa điểm duy nhất, phân theo từng địa bàn là trung tâm huyện thị nơi thí sinh cư trú.

Ảnh minh họa

Kỳ thi tại địa bàn tỉnh được đặt dưới sự quản lý của một hội đồng thi duy nhất do Sở Giáo dục Đào tạo Quảng Trị phối hợp với Đại học Quảng Nam chủ trì.

Số liệu từ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị cung cấp vào ngày 8-5, cho thấy: Trong khoảng 3.000 thí sinh tại 38 trường trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THPT qua các môn tự chọn thì chỉ có 195 thí sinh đăng ký dự thi môn vật lý (6,5%); lịch sử - 230 thí sinh (7,7%); hóa học 377 thí sinh (12,5%)…

Theo ông Hoàng Đức Thắm, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị, việc tổ chức thi theo quy định hiện hành đã giảm bớt gánh nặng về nhiều mặt cho bản thân thí sinh và gia đình.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.