Quảng Ngãi xây mới, nâng cấp 5 trường học ở biên giới

(PLO)- Các trường được nâng cấp, xây mới đợt này sẽ đáp ứng khoảng 700-1.600 học sinh/trường.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 18-3, tỉnh Quảng Ngãi vừa có thông cáo về việc khởi công, động thổ xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học - Trung học cơ sở tại các xã biên giới.

Trước đó, tỉnh Quảng Ngãi đã triển khai đầu tư bốn trường tại xã Mô Rai, Dục Nông, Sa Loong và Rờ Kơi (đợt 1). Các dự án được đầu tư, bố trí một trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học - trung học cơ sở/xã, bảo đảm quy mô khoảng 1.000-1.600 học sinh/trường.

Tổng mức đầu tư được phê duyệt là hơn 782 tỉ đồng (trong đó vốn ngân sách trung ương năm 2025 đã bố trí hơn 117 tỉ đồng và đã giải ngân 100%). Hiện nay, các dự án đang được tập trung thi công bảo đảm tiến độ, chất lượng. Dự kiến trước ngày 31-7-2026 các công trình sẽ hoàn thành, đưa vào sử dụng.

z7536349254124_7c2483184fca3f55a1bc6a9415b5e8ec_b6c7e.jpg
Không khí xây dựng trên công trường xây trường học nội trú biên giới đợt 1 ở Quảng Ngãi.

Tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục triển khai đầu tư năm trường còn lại tại các xã Ia Đal, Ia Tơi, Bờ Y, Đăk Long và Đăk Plô (đợt 2) theo mô hình trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học - trung học cơ sở, gắn với việc tổ chức lại quy mô, mạng lưới trường lớp trên địa bàn.

Thực hiện sắp xếp, điều chuyển học sinh từ các trường hiện có, giảm điểm trường lẻ, hình thành các điểm trường tập trung, với quy mô học sinh các trường được xác định phù hợp với điều kiện từng địa phương, khoảng 700-1.600 học sinh/trường.

Tỉnh Quảng Ngãi dự kiến tổng mức đầu tư xây dựng trên 1.116 tỉ đồng.

Cụ thể: xây mới Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học - trung học cơ sở xã Bờ Y; xây mới Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học - trung học cơ sở xã Ia Dal; Cải tạo, nâng cấp Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học - trung học cơ sở xã Ia Tơi; Xây mới Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học - trung học cơ sở xã Đăk Plô; Xây mới Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học - trung học cơ sở xã Đăk Long.

Các xã biên giới của tỉnh Quảng Ngãi có địa hình phức tạp, giao thông đi lại khó khăn. Dân cư chủ yếu là người đồng bào dân tộc thiểu số, điều kiện học tập của học sinh còn hạn chế. Việc xây dựng hệ thống trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới không chỉ góp phần cải thiện cơ sở vật chất trường lớp mà còn tạo điều kiện để học sinh được học tập, sinh hoạt ổn định, tiếp cận chương trình giáo dục phổ thông mới. Từ đó nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo ở khu vực biên giới.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.