Quảng Ngãi 'đau đầu' chuyện chỗ học cho con em cán bộ Kon Tum

(PLO)- Các cán bộ Kon Tum tập trung xin cho con em vào một số trường tại Quảng Ngãi trong khi khả năng tiếp nhận thêm của các trường này lại hạn chế.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 22-6, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi cùng Phòng Giáo dục TP Quảng Ngãi, cho biết đang phối hợp các ngành chức năng rà soát, thống kê danh sách con em cán bộ tỉnh Kon Tum đã đăng ký học tại TP Quảng Ngãi để sớm hoàn tất công tác sắp xếp trường lớp.

Cán bộ Kon Tum
Phụ huynh là các cán bộ Kon Tum tập trung quá nhiều vào một số trường trong khi khả năng tiếp nhận các trường này lại thấp.

Vấn đề không nằm ở chuyện thiếu trường hay thiếu chỗ, mà do có quá nhiều phụ huynh từ Kon Tum tập trung xin cho con vào một số trường như: Trần Hưng Đạo và Nguyễn Nghiêm. Đây là 2 nơi vốn đã đông học sinh và khả năng tiếp nhận thêm rất hạn chế.

Trong khi đó, các trường tiểu học và THCS lân cận như Trần Phú, Chánh Lộ, Nghĩa Lộ – vốn có cơ sở vật chất khang trang và chất lượng giảng dạy tốt lại không nhận được nhiều hồ sơ đăng ký.

cán bộ Kon Tum.jpg
Các trường tiểu học và THCS lân cận như Trần Phú, Chánh Lộ, Nghĩa Lộ – vốn có cơ sở vật chất khang trang và chất lượng giảng dạy tốt.

“Số lượng đăng ký quá đông vào một vài trường vượt khả năng tiếp nhận, nhưng nếu điều chuyển sang trường khác lại dễ phát sinh tâm lý so bì, hiểu nhầm trong phụ huynh” - một lãnh đạo ngành giáo dục tỉnh chia sẻ.

Ở cấp THPT, áp lực này không đáng kể. Các trường như Trần Quốc Tuấn, Lê Khiết, Lê Trung Đình… đều còn khả năng tiếp nhận thêm học sinh.

Thông tin từ Hội nghị công bố kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi về công tác nhân sự chủ chốt và chuẩn bị vận hành mô hình chính quyền 2 cấp (ngày 20-6) cho biết, có khoảng 600 con em cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Kon Tum đã đăng ký xin học tại các trường ở TP Quảng Ngãi.

Về lực lượng cán bộ, sau khi hợp nhất tỉnh Quảng Ngãi và Kon Tum, sẽ có hơn 1.100 cán bộ Kon Tum được bố trí công tác tại TP Quảng Ngãi. Để tạo điều kiện sinh hoạt ổn định, tỉnh Quảng Ngãi đã có kế hoạch hỗ trợ kinh phí thuê nhà, đi lại cho các cán bộ này.

cán bộ Kon Tum-1.jpg
Tỉnh Quảng Ngãi mới hình thành sau sáp nhập có diện tích tự nhiên hơn 14.800 km².

Tỉnh Quảng Ngãi mới hình thành sau sáp nhập có diện tích tự nhiên hơn 14.800 km², dân số hơn 1,8 triệu người, gồm 96 xã, phường và đặc khu. Tỉnh có đầy đủ không gian phát triển từ cảng biển đến cửa khẩu, tỉnh đang đứng trước yêu cầu lớn về tổ chức lại hạ tầng, dịch vụ và hệ thống giáo dục phù hợp với tình hình mới.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.