Quang Hải lùi sâu dành đất cho Công Phượng

(PL)- So với hồi đá vòng chung kết U-23 châu Á thì Quang Hải đã và đang thích nghi với vai trò mới, còn Công Phượng thì hay hơn nhờ thay đổi lối chơi và có nhiều đất diễn.

Quang Hải, cầu thủ thành công nhất, có nhiều đột biến nhất và xuất hiện đúng thời điểm với những bàn thắng để đời, đã không được HLV Park Hang-seo ưu tiên cho đá cao. Nói như bình luận viên Vũ Quang Huy, từ hồi dự Asiad thì Quang Hải đã phải hy sinh nhiều hơn cho chiến thuật và lối chơi có phần mới hơn của ông Park.

Có vẻ như ông Park rất rạch ròi trong việc phân vùng những cầu thủ được xem là có khả năng tạo ra đột biến. Bằng chứng là việc tách Công Phượng và Quang Hải ra hẳn hai tuyến để ít giẫm chân nhau, đồng thời cũng là để tận dụng khả năng xoay trở của Quang Hải ở giữa sân và “ôm” thêm phần việc tranh chấp ở tuyến hai.

Cá nhân tôi thích Quang Hải được đá vị trí tiền đạo lùi sau lưng trung phong cắm hơn vì đấy là vị trí mà Hải thường xuyên bùng nổ do có những cú ra chân một chạm rất dứt khoát và độc. Tuy nhiên, HLV Park Hang-seo lại muốn Hải lùi sâu hơn, có khi ngang với Xuân Trường để cầm bóng, tổ chức và tận dụng sút xa cũng như tranh chấp khi phải chống phản công hay tranh cướp từ tuyến hai. Nói chung là vai trò của Quang Hải giờ phải gánh vác nhiều hơn cùng nhãn quan chiến thuật phải quét với tầm rộng hơn.

Quang Hải (ảnh nhỏ) lùi sâu tạo nhiều đất diễn cho Công Phượng. Ảnh: NGỌC DUNG

Trong bóng đá, hy sinh một vị trí để phát huy những vị trí còn lại là điều rất bình thường. Điều quan trọng là cầu thủ phải hiểu được ý đồ, mong muốn của HLV và vì cái chung của tập thể. Quang Hải đang ở trong trường hợp đó và việc “hy sinh” đấy đã được thử nghiệm ở Asiad dù mức độ thành công chưa cao.

Nhưng Công Phượng khi được tự do ở trên và có nhiều đất diễn thì lại hay hơn và lì hơn. Nói như chuyên gia Đoàn Minh Xương thì Công Phượng đã chứng tỏ sự tiến bộ khi được mài giũa dưới bàn tay của HLV Park Hang-seo thời gian qua. Công Phượng không chỉ tiến bộ về tư duy chơi bóng mà còn tạo ra được sự đột biến từ cá nhân lẫn biết tổ chức đóng góp vào tập thể hơn trước. Đặc biệt là bây giờ ít thấy Công Phượng ham rê dắt rườm rà, đá cá nhân và để mất bóng như trước đây nữa…

Ngược lại thì Quang Hải với vai trò mới cầm bóng nhiều hơn, tổ chức nhiều hơn và giữ bóng nhiều hơn nhưng khả năng gây đột biến lại ít hơn trước đây, trừ tình huống cố định với cái cổ chân trái rất dẻo và rất ngoan.

Vai trò của Quang Hải cũng tùy theo ý đồ chơi bóng mà hiệp 2 trận gặp Lào, ông Park Hang-seo đã có những điều chỉnh và Quang Hải lập tức trở lại lẫn nhập vai rất nhanh. Đó là khi Hùng Dũng vào sân đá sâu ở hàng tiền vệ thì Quang Hải dâng cao, có ngay những sức ép nhất định từ việc đánh trực diện vào trung lộ.

Với kiểu tiến lùi theo những thay đổi và ý đồ chiến thuật của HLV, Quang Hải có những lúc rất giống với Hồng Sơn thời HLV Weigang và Riedl dẫn dắt đội tuyển Việt Nam.

• Báo nước ngoài nói về cú sút của Quang Hải

Số 19 của Việt Nam (Quang Hải) sau khi được trả về vị trí sở trường đã có tình huống cầm bóng, đột phá và bị phạm lỗi. Anh tự tin không lấy đà xa và vẽ ra một đường cong tuyệt đẹp đưa quả bóng bập đất rất khó chịu vào lưới đội tuyển Lào, ấn định chiến thắng 3-0 cho đội khách Việt Nam.

• Sốt vé trận Việt Nam – Malaysia

Trận đấu thứ hai của đội tuyển Việt Nam vào ngày 16-11 đã vượt quá 40.000 vé. Chỉ riêng với số lượng vé được đặt mua qua đường công văn đã lên tới hơn 40.000 vé trong khi VFF chỉ có thể phân phối theo kênh này tối đa 11.000 vé. Tại quầy bán vé trực tiếp cho người hâm mộ tại sân Mỹ Đình sẽ có bốn quầy và tại đây phân phối dự kiến khoảng 9.000 vé.

SBV

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.