Quảng Bình: Yêu cầu không phô trương, lãng phí trong các buổi liên hoan cuối năm

(PLO) - Sở GD&ĐT Quảng Bình yêu cầu việc tổ chức liên hoan, tổng kết cuối năm, chia tay học sinh cuối khoá (nếu có) phải đảm bảo an toàn, lành mạnh, tiết kiệm, tránh phô trương, lãng phí, phù hợp với thực tế của nhà trường và gia đình học sinh.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 31-5, Sở GD&ĐT Quảng Bình cho biết, vừa có công văn chấn chỉnh thực hiện các khoản thu, chi và các hoạt động cuối năm, cuối khóa trong các cơ sở giáo dục công lập.

Theo Sở GD&ĐT Quảng Bình, dù đã có công văn hướng dẫn thực hiện các khoản thu chi trong các cơ sở giáo dục công lập. Tuy nhiên, qua phản ánh của công dân, một số đơn vị vẫn xảy ra tình trạng thu một số khoản không đúng quy định, không tổ chức công khai thu, chi để cha mẹ học sinh được biết.

Trường THPT Đào Duy Từ - Nơi xảy ra sự việc. Ảnh: BẢO

Trường THPT Đào Duy Từ - Nơi xảy ra sự việc. Ảnh: BẢO

Để chấn chỉnh thực hiện các khoản thu, chi và các hoạt động cuối năm, Sở GD&ĐT Quảng Bình đề nghị các cơ sở giáo dục trực thuộc sở thực hiện nghiêm các quy định và quy trình được hướng dẫn tại công văn số 1930/HD-SGDĐT. Công khai các khoản thu, chi theo quy định tại thông tư số 36/2017/BGDĐT ngày 27-12-2017 của Bộ GD&ĐT.

Kiểm tra, rà soát việc thực hiện các khoản thu, chi trong năm học 2022-2023 của đơn vị, đảm bảo đúng quy định của pháp luật và hướng dẫn của Sở GD&ĐT.

Việc thực hiện thu và sử dụng các khoản thu sai quy định phải trả lại người nộp, đồng thời làm rõ trách nhiệm và xử lý theo quy định.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát các khoản thu, chi trong các cơ sở giáo dục, báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát về Sở GDĐT trước ngày 15-6-2023.

Đối với các lớp có tổ chức chụp ảnh lưu niệm vào dịp cuối năm học, nhà trường cần chỉ đạo, hướng dẫn để tránh những hình ảnh phản cảm, gây dư luận không tốt.

Đối với việc tổ chức liên hoan, tổng kết cuối năm, chia tay học sinh cuối khoá (nếu có) phải đảm bảo an toàn, lành mạnh, tiết kiệm, tránh phô trương, lãng phí, phù hợp với thực tế của nhà trường và gia đình học sinh.

Việc tổ chức các hoạt động trên phải có kế hoạch cụ thể và được bàn bạc, thống nhất trong Cấp uỷ Đảng, Ban Giám hiệu, Đoàn thanh niên, giáo viên chủ nhiệm, Ban đại diện Hội cha mẹ học sinh (khi có sự đồng thuận của cha mẹ học sinh)...

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.