Quận không thể bắt buộc hộ dân mở rộng lối đi

Một số người dân cư trú tại đường Nguyễn Nghiêm, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, TP.HCM trình bày: Từ trước năm 2009, con hẻm số 4 đường Nguyễn Nghiêm là lối đi chung của hàng chục hộ dân sống bên trong với chiều rộng hẻm chỉ 3,2 m.

Tháng 3-2009, quận thực hiện kế hoạch chỉnh trang đô thị, các hộ dân nơi đây đồng tình mỗi hộ hiến một phần đất để mở hẻm rộng hơn 4 m. Với sự đồng tình hiến đất của người dân trong khu vực, phường đã đồng ý hỗ trợ cho người dân một phần kinh phí để nâng cấp con hẻm được khang trang hơn.

Theo sự thỏa thuận từ đầu, những hộ nào khi tiến hành xây dựng lại nhà thì sẽ tự động lùi vào hơn một tấc để hẻm được mở rộng. Tuy nhiên, trong khu vực có hộ bà A. khi xây dựng lại không thực hiện theo lời hứa ban đầu. Ngay khi bà A. xây dựng, người dân trong khu vực đã gửi đơn phản ánh đến UBND phường và quận về tình trạng cấp giấy phép sai và yêu cầu hộ này thực hiện đúng lời hứa ban đầu. Tuy nhiên, phường chỉ mời bà A. và một số bà con trong khu vực họp hòa giải chứ không giải quyết tình trạng lấn chiếm hẻm trên.

 Bà Hứa Thị Hồng Đang, Chủ tịch UBND quận Tân Phú, trả lời: Về việc cấp giấy phép xây dựng cho hộ bà A. là đúng theo quy định, bởi quận chỉ cấp phép trong phạm vi diện tích của hộ này được công nhận. Theo người dân trình bày thì trước đây phường có vận động tất cả người dân hiến đất để mở rộng lối đi nhưng khi tìm văn bản thì không có. Vì đường đi vào hẻm số 4 đường Nguyễn Nghiêm hiện nay chỉ là lối đi chung và chưa được cập nhật lộ giới hẻm là bao nhiêu mét. Việc mở rộng hẻm trên thì quận và phường chỉ vận động người dân chứ không thể bắt buộc.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.