Quân đội Myanmar yêu cầu không dùng cụm từ 'chính quyền quân sự'

(PLO)- Bộ Thông tin Myanmar đưa ra cảnh báo với các phương tiện truyền thông nước ngoài, yêu cầu không sử dụng cụm từ “chính quyền quân sự”.

Theo tờ Nikkei Asia, Bộ Thông tin Myanmar ngày 30-6 đã đưa ra cảnh báo với các phương tiện truyền thông nước ngoài, yêu cầu không sử dụng cụm từ “chính quyền quân sự”.

Chính quyền Myanmar hiện nay do quân đội lãnh đạo, kiểm soát các bộ của chính phủ, được gọi là Hội đồng Hành chính Nhà nước (SAC) và do Thống tướng Min Aung Hlaing làm chủ tịch.

Quân đội Myanmar đã thành lập hội đồng vào ngày 2-2, một ngày sau khi tiến hành cuộc chính biến bắt giữ Cố vấn Nhà nước Suu Kyi và các quan chức cấp cao của đảng Liên minh Quốc gia vì Dân chủ (NLD) với cáo buộc gian lận bầu cử.

Quân đội Myanmar yêu cầu không dùng cụm từ 'chính quyền quân sự'. Ảnh: REUTERS

Trong thông báo đăng trên tờ báo nhà nước Global New Light của Myanmar, Bộ Thông tin Myanmar cũng nhấn mạnh rằng SAC "chỉ kiểm soát các nhiệm vụ khác nhau của Nhà nước phù hợp với các quy định về tình trạng khẩn cấp" theo hiến pháp, và SAC là "không phải là một chính phủ đảo chính".

Theo thông báo, cơ quan này cho biết "một số phóng viên nước ngoài" tại Myanmar đã "phóng đại tin tức của họ trích dẫn các nguồn tin không có nguồn gốc và tin tức sai lệch liên quan Myanmar", đồng thời cảnh báo sẽ đưa ra hành động đối với các hãng thông tấn nước ngoài nếu họ "áp dụng sai cách sử dụng, trích dẫn và phóng đại tin tức giả và phổ biến thông tin sai lệch".

Kể từ chính biến hồi tháng 2, quân đội Myanmar đã nhiều lần yêu cầu các phương tiện truyền thông nói chung không sử dụng cụm từ "chính quyền quân sự", song lần này đã nhắm vào các phương tiện truyền thông nước ngoài.

Theo Nikkei Asia, bằng cách nêu rõ thuật ngữ mà truyền thông nước ngoài không được sử dụng trong các bài báo, quân đội Myanmar dường như đang cố gắng cải thiện hình ảnh toàn cầu của mình thông qua việc giảm số lượng các bài báo quốc tế chỉ ra sự thiếu hợp pháp được quốc tế công nhận của chính quyền hiện tại ở Myanmar.

Trước đó, chính quyền quân sự Myanmar hôm 30-6 đã thả tổng cộng 2.296 người biểu tình chống chính biến, bao gồm những nhà báo đưa tin chỉ trích về sự đàn áp người biểu tình của lực lượng quân đội.

Trong số những người biểu tình phản đối chính biến được thả có nhà báo Kay Zon Nway của hãng thông tấn Myanmar Now, phóng viên ảnh Ye Myo Khant của Cơ quan Báo chí Myanmar.

Một quan chức Myanmar giấu tên cho biết không có người nước ngoài nào trong số những người được thả khỏi Insein vào hôm 30-6.

Cố vấn nhà nước Aung San Suu Kyi, hiện đang bị chính quyền quân sự quản thúc tại gia kể từ khi chính biến bắt đầu vào hồi tháng 2, đã yêu cầu người dân Myanmar tiếp tục “đoàn kết” chống chính quyền quân sự, các luật sư của bà này hôm 29-6 cho hay.

Theo một nhóm quan sát địa phương, hơn 880 thường dân đã thiệt mạng và gần 6.500 người bị bắt giữ vì phản đối chính biến.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.